Trước mặt là chung kết

Với chiến thắng đậm đà 4-0 trước U22 Campuchia trong trận bán kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã tiến vào trận chung kết để gặp lại đối thủ ở vòng bảng là Indonesia. Đã một thập kỷ trôi qua kể từ kỳ SEA Games năm 2009, bóng đá Việt Nam mới lại có một lần vào chung kết với nhiều háo hức và hy vọng đến thế.

Tiền đạo Đức Chinh (9) thể hiện phong độ xuất sắc trong trận bán kết gặp đội U22 Campuchia. Ảnh: Zing
Tiền đạo Đức Chinh (9) thể hiện phong độ xuất sắc trong trận bán kết gặp đội U22 Campuchia. Ảnh: Zing

Nhìn dưới góc độ thế trận và lối chơi, có lẽ trận bán kết với Campuchia là trận đấu mà U22 Việt Nam chứng tỏ rõ rệt nhất những ưu điểm đã giúp đội bóng vượt qua vòng đấu bảng và trở thành ứng cử viên cho chức vô địch SEA Games. Thẳng thắn mà nói, U22 Campuchia ngoài điểm mạnh là quen thuộc với sân cỏ nhân tạo thì về lối chơi cũng như năng lực từng cầu thủ không mạnh bằng Thái-lan hay Indonesia, các đối thủ đã từng gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng. Chính vì thế, U22 Việt Nam dễ dàng triển khai lối chơi, tạo được thế trận thuận lợi trước Campuchia chỉ sau ít phút nhập cuộc. Các tuyến của U22 Việt Nam giữ được cự ly liên lạc tốt và việc chiếm lĩnh khu vực giữa sân đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo tổ chức được nhiều đợt tiến công hiệu quả cũng như ngăn chặn các ý đồ triển khai bóng của Campuchia ngay từ phần sân đối phương. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy yên tâm và tự tin là ở chỗ ngay cả khi thi đấu với một đối thủ tương đối yếu như Campuchia, U22 Việt Nam không tỏ ra chủ quan. Muốn trở thành nhà vô địch, các cầu thủ Việt Nam hẳn nhiên không thể thiếu tố chất như vậy.

U22 Việt Nam sẽ còn một trận thi đấu cuối cùng - trận chung kết vào tối 10-12 tới với Indonesia. Dù từng thắng Indonesia ở vòng bảng, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ không đánh giá thấp đội bóng này qua những gì họ đã thể hiện từ đầu giải tới nay. Vì thế, trận chung kết sẽ là cuộc tranh giành quyết liệt từng khu vực, đặc biệt là khu giữa sân để làm bàn đạp tổ chức các đợt tiến công. Hy vọng các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục phát huy lối đá sở trường với sự tập trung cao nhất, vượt qua mọi áp lực để giành thắng lợi trước Indonesia, đem về chức vô địch SEA Games lần đầu sau hơn 50 năm trông đợi.