Trong thế giới của Pep

Manchester City đang tạo nên những cột mốc kỳ diệu bất chấp tác động quá lớn của đại dịch Covid-19 vào bóng đá. Điều kỳ diệu ấy được tạo ra trong thế giới của Pep Guardiola.

Man City xem như đã “chạm tay” vào chức vô địch Premier League mùa này.
Man City xem như đã “chạm tay” vào chức vô địch Premier League mùa này.

Khi vòng 9 Premier League khép lại, Man City đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khi ấy, Man City nhận thất bại 0-2 trên sân Tottenham. Pep Guardiola thua toàn diện trong cuộc đấu trí về chiến thuật với đối thủ quen thuộc Jose Mourinho. Người hâm mộ thất vọng, trong khi các chuyên gia nghi ngờ rằng Giáng sinh 2020 sẽ là những ngày kém vui với Guardiola.

Tất cả đều sai khi hoài nghi về Pep. Kể từ sau trận thua ở London, không đối thủ nào có thể khiến Man City thất bại. Tổng cộng là tám trận bất bại trên các mặt trận, 19 trận trong số này các thủ môn của Man City không phải vào lưới nhặt bóng. 

Mới đây, màn trình diễn tưng bừng thắng Wolves 4-1 cũng là chiến thắng thứ 21 liên tiếp của Man City. Đây là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh và cá nhân Pep Guardiola: 55 bàn thắng đã được ghi và chỉ tám lần thủng lưới, những con số thật sự ấn tượng với “Citizens”. Có 11 trận các cầu thủ của Pep ghi được từ ba bàn trở lên. 

Trên đường chinh phục kỷ lục, Man City “hành hạ” những đội lớn của bóng đá Anh theo cách ngoạn mục nhất. Họ thắng Man United 2-0, vượt qua Chelsea 3-1, vượt trội Arsenal trong cả hai trận với các tỷ số 4-1 (League Cup) và 1-0 (Premier League), hạ ĐKVĐ Liverpool 4-1, thanh toán xong nợ nần với Tottenham bằng thắng lợi 3-0.

Đâu là chìa khóa để Man City thành công? Có hai điểm nhấn chính. Đầu tiên là sự trở lại của lối chơi 4-3-3 sau thời gian thay đổi mà không hiệu quả. Với cách đá này, “Citizens” rất đa dạng, linh hoạt trong việc di chuyển và mọi cầu thủ đều có thể tỏa sáng. Ilkay Guendogan không ngừng ghi bàn là thí dụ, đồng thời Joao Cancelo bùng nổ khi đá cánh phải lẫn cánh trái.

Thứ hai, Pep đang phát huy khá tốt khoản tiền mà ông đầu tư. Trên tất cả, Pep biến Man City thành một thế giới riêng của ông. Thế giới ấy gồm các quy tắc mà Pep đưa ra, từ sân tập đến thi đấu và mọi ngôi sao đều phải làm theo, không có ngoại lệ. Một ai đó không nghe lời? Xin mời lên ghế dự bị. Đôi khi quy tắc của Pep bị cho là cực đoan. Thế nhưng, những gì ông đòi hỏi đang biến Man City thành đội bóng chơi tốt nhất châu Âu, giữa thời điểm gần như mọi CLB đều không ổn định bởi Covid-19.

Man City xem như đã “chạm tay” vào chức vô địch Premier League, khi khoảng cách với đội nhì bảng hiện lên đến hai chữ số. “Pep Team”cũng đang vững bước ở sân chơi Champions League, FA Cup và vào chung kết League Cup. Thâu tóm cả bốn danh hiệu trong mùa giải không phải là không thể.

Trước khi nghĩ về “cú ăn bốn”, mục tiêu gần hơn mà Man City đang hướng đến 22 chiến thắng liên tiếp, khi tiếp Man United trong trận derby thành Manchester cuối tuần này (23 giờ 30 phút ngày 7-3).