“Quà Giáng sinh” sớm cho Bayern

Tài khoản Twitter của Bayern Munich đã dùng cụm từ “quà Giáng sinh sớm” để nói về màn trình diễn đỉnh cao của Philippe Coutinho, trong chiến thắng tưng bừng trước Werder Bremen. “Món quà” từ Coutinho càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh Bayern đang trong giai đoạn nhiều bất ổn.

Nhiều trụ cột của Bayern Munich kêu gọi CLB sớm kích hoạt điều khoản “mua đứt” Philippe Coutinho (số 10).
Nhiều trụ cột của Bayern Munich kêu gọi CLB sớm kích hoạt điều khoản “mua đứt” Philippe Coutinho (số 10).

Mùa này, “Hùm xám” đã thật sự đánh mất vị thế thống trị Bundesliga. Mọi chuyện tệ đến mức CLB phải sa thải HLV Nico Kovac. Người tạm nắm ghế huấn luyện sau đó là Hans-Dieter Flick có những trận khởi đầu ấn tượng. Nhưng khi sự hưng phấn “thay tướng, đổi vận” lắng xuống, Bayern thua hai vòng liên tiếp trước Leverkusen và Monchengladbach.

Rất may, phong độ nhạt nhòa này vừa được xốc lại bởi Philippe Coutinho. Người hâm mộ Bayern gọi những gì anh thể hiện trong trận “tennis” (6-1) với Bremen là màn trình diễn tuyệt nhất họ từng được chứng kiến. Một cú hat-trick bàn thắng, hai đường kiến tạo, cùng vô số những pha xử lý mãn nhãn của tiền vệ người Brazil đã làm ngất ngây cả sân Allianz Arena.

Coutinho không thuộc “biên chế” Bayern, anh chỉ thi đấu dưới dạng cho mượn từ Barca. Sức ép quá lớn từ hợp đồng “bom tấn” trị giá tới 142 triệu euro và trở ngại trong việc hòa nhập môi trường bóng đá Tây Ban Nha khiến Coutinho không thể hiện được nhiều ở Camp Nou. Đúng lúc này, Bayern đặt vấn đề hỏi mượn. Barca để Coutinho ra đi, đồng thời chồng tiền mua về Antoine Griezmann.

Đến xứ Bavaria, Coutinho đang hồi sinh mạnh mẽ. Bayern có vẻ rất giỏi phát huy những tài năng mượn được, điển hình như trường hợp James Rodriguez của Real. So với James, Coutinho dường như còn nhiều hứa hẹn tỏa sáng hơn, khi anh sở hữu tốc độ, sự lắt léo và khả năng sút xa tốt hơn. Coutinho là mẫu cầu thủ Bayern rất cần để có phương án “châm ngòi” từ tuyến hai cho Robert Lewandowski.

“Hợp đồng của Bayern với Coutinho có điều khoản cho phép chúng tôi kích hoạt để mua đứt vào cuối mùa. Chúng tôi sẽ chờ thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định”, Giám đốc điều hành Karl Heinz Rummenigge tuyên bố. Như vậy, “Hùm xám” đã cân nhắc nghiêm túc việc mua Coutinho. Barca chắc chắn không còn mặn mà gì với tiền vệ 27 tuổi này, nhưng nhiều khả năng sẽ không bán anh dưới 140 triệu euro.

Bản thân Coutinho cũng thừa nhận rất muốn gắn bó lâu dài với Bayern. Nếu thành hiện thực, hợp đồng giữa hai bên sẽ là quyết định tốt cho cả hai. Coutinho đang ở độ chín tài năng, trong khi Bundesliga cũng là môi trường phù hợp với anh. La Liga đã là quá khứ, còn chuyện Coutinho quay về Premier League để đối đầu đội bóng cũ Liverpool rất khó xảy ra.

Gần hai năm trước, Coutinho dứt áo rời Liverpool để tìm kiếm những danh hiệu. Thật đáng tiếc cho anh khi ngay sau đó, đoàn quân của Klopp vô địch Champions League và mùa này sắp vô địch giải Ngoại hạng. Với Bayern, Coutinho đành bắt đầu gây dựng lại mọi thứ.

Hiện, “Hùm xám” chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Leipzig tới sáu điểm. Họ rất cần sự tỏa sáng của Coutinho để nhanh chóng trở lại đường đua nước Đức.