Nguyễn Huy Hoàng giành HCV đầu tiên cho ĐT bơi lội Việt Nam

Ở chung kết nội dung 400 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng (trong ảnh) xuất sắc giành HCV đầu tiên cho ĐT bơi lội Việt Nam. Không những vậy, anh còn phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 49 giây 08 (kỷ lục cũ là 3 phút 50 giây 56).

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV đầu tiên cho ĐT bơi lội Việt Nam

Ở chung kết nội dung 200 m bơi bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo giành HCĐ. Ở nội dung 200 m hỗn hợp Ánh Viên đã giành HCV. Cũng ở môn bơi, nội dung 100 m bơi ếch nam, VĐV trẻ Phạm Thành Bảo giành HCB một cách tiếc nuối khi chỉ chậm hơn VĐV giành HCV (người phá kỷ lục SEA Games) 0,05 giây.

* Sáng 4-12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được đưa đến bệnh viện chụp MRI để kiểm tra mức độ chấn thương trong trận gặp U22 Singapore. Kết quả, Quang Hải bị chẩn đoán rách cơ đùi và chắc chắn không thể ra sân ở trận gặp U22 Thái-lan ngày 5-12.

* Niềm hy vọng của môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành đoạt HCV ở nội dung xà kép với thành tích 14,800 điểm. Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ với điểm số 14,233 điểm.

* Môn cử tạ đóng góp hai HCB của các lực sĩ Phạm Tuấn Anh (nội dung 73 kg nam) với tổng cử 304 kg, và Nguyễn Thị Vân (nội dung 71 kg nữ) với tổng cử 214 kg.

* Dù không giành nhiều HCV như ngày 3-12, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ hai tại SEA Games 30. Tính đến 18 giờ ngày 4-12, đoàn Việt Nam giành 25 HCV, 30 HCB và 33 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Philippines với 55 HCV, 40 HCB, 23 HCĐ. Xếp ở các vị trí sau Việt Nam là các đoàn Malaysia (20 HCV, 11 HCB, 22 HCĐ), Indonesia (17 HCV, 25 HCB, 29 HCĐ) và Singapore (14 HCV, 11 HCB, 21 HCĐ).