Mầu xanh nhợt nhạt

Chelsea vừa khép lại lượt đi Premier League 2020 - 2021 bằng trận thua Leicester 0-2. Kết quả này kéo dài nỗi thất vọng của đội bóng thành London và với họ, đồng tiền không thể quyết định 
chiến thắng.

Chelsea đang có một đội hình chưa hoàn chỉnh.
Chelsea đang có một đội hình chưa hoàn chỉnh.

Mùa hè 2020, trong bối cảnh châu Âu điêu đứng bởi dịch Covid-19, khiến các CLB không thể chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn gây đình đám. Hơn 220 triệu bảng được tỷ phú Roman Abramovich duyệt chi, mang về cho Chelsea một loạt gương mặt mới: Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Edouard Mendy. Ngoài ra, còn có Thiago Silva và Malang Sarr (cầu thủ này ngay lập tức được cho Porto mượn).

Chelsea khiến các đối thủ khác thèm khát với hoạt động chuyển nhượng ồn ào. Frank Lampard hài lòng. Người hâm mộ Chelsea phấn khích và mơ mộng. Các chuyên gia nhận định, “The Blues” là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Premier League.

Kết quả thế nào? Sau khi kết thúc lượt đi Premier League 2020 - 2021, Chelsea đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Vị trí này sẽ thấp hơn, nếu những đối thủ phía sau là Southampton và Aston Villa hoàn thành đủ số trận. Cả hai có những trận bị hoãn bởi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cùng diễn biến mới phức tạp.

Chelsea đã thua sáu trận ở giải Ngoại hạng mùa này, nhiều nhất trong số các đội đứng từ thứ 9 trở lên. Trong đó, chỉ riêng tám vòng gần nhất, có đến năm trận “The Blues” trắng tay. Điều này khiến Lampard chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Lampard từng là huyền thoại ở sân Stamford Bridge, nhưng ông đang đẩy Chelsea rơi vào khủng hoảng khi bản thân không biết làm gì.

“Có nhiều cầu thủ thi đấu dưới sức”, Lampard đẩy trách nhiệm lên cầu thủ sau trận thua Leicester 0-2 ở vòng 19. Đây không phải lần đầu ông nói điều tương tự. Những phát biểu của Lampard chỉ làm cho hình ảnh của ông thêm xấu đi trong mắt CĐV Chelsea. Những lời ấy cũng khiến nhiều cầu thủ không hài lòng và phòng thay đồ trở nên ngột ngạt, dẫn đến việc Chelsea mất niềm tin.

Có một sự thật không thể chối cãi: Lampard chưa định hình được Chelsea và ông luôn loay hoay với các sắp xếp về sơ đồ cũng như nhân sự khác nhau. “Chúng tôi chưa thành đội ngũ hoàn chỉnh”, Lampard lên tiếng thừa nhận. Đây là trách nhiệm của chính ông. Cựu tiền vệ người Anh đang khiến cho Timo Werner, Havertz, Ziyech lạc nhịp. Thiago Silva và Ben Chilwell cũng mất ổn định sau vài trận đá tốt.

Mùa này, Chelsea đá rất kém trước các đội “Big Six”. Họ thua Liverpool, Arsenal, Man City với hai bàn cách biệt; hòa 0-0 trước Tottenham và Man United. Ngoài ra, “The Blues” còn để thua Everton, hòa Aston Villa. Chỉ hai điểm trong các trận lớn, Chelsea dưới bàn tay Frank Lampard trở thành một đội quá yếu về tâm lý.

Tiền không phải tất cả. Dưới kỷ nguyên Lampard, Chelsea chỉ giữ sạch lưới 17% số trận trên sân khách (5 trong 29 trận). Không một HLV nào trước đó của Chelsea kém hơn. Người hâm mộ đang chờ đợi một đổi thay trên băng ghế huấn luyện để Chelsea tìm thấy mầu xanh hy vọng, như những chiếc áo mà các cầu thủ khoác trên người.