Giải bóng đá cao nhất nước Pháp khó trở lại trước ngày 15-6

Chủ tịch Ligue 1, Bernard Caiazzo cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, giải bóng đá cao nhất nước Pháp khó trở lại trước ngày 15-6. Tuy nhiên, ban tổ chức Ligue 1 cam kết sẽ hoàn tất phần còn lại của mùa bóng để bảo đảm quyền lợi cho các CLB.

Giải bóng đá cao nhất nước Pháp khó trở lại trước ngày 15-6

* Theo Daily Mail, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc khả năng kéo dài thị trường chuyển nhượng mùa hè đến đầu năm sau, thay vì kết thúc vào đầu tháng 8 như thông lệ. Trong khi đó, FA có thể phải tạm ngừng tổ chức các giải FA Cup và Carabao Cup ở mùa giải 2020 - 2021 do các cầu thủ có rất ít thời gian nghỉ giữa mùa.

* Các cầu thủ Bayern Munich và Borussia Dortmund quyết định giảm 20% lương nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với CLB trong giai đoạn dịch bệnh. Ở Đức, Borussia Monchengladbach là đội bóng đầu tiên được các cầu thủ và ban lãnh đạo hỗ trợ bằng cách giảm lương.

* Barcelona sẽ bán Philippe Coutinho sau khi tiền vệ này hết hạn cho mượn ở Bayern Munich. Theo giới truyền thông, Coutinho nhiều khả năng trở lại giải Ngoại hạng Anh, nơi có nhiều CLB lớn đang quan tâm anh. Không loại trừ khả năng Coutinho về đầu quân cho đội bóng cũ Liverpool.

* HLV Mikel Arteta có thể sẽ bán tới năm cầu thủ trong kế hoạch tái thiết CLB Arsenal. Theo đó, những cái tên phải ra đi là Mohamed Elneny, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac, Sokratis Papastathopoulos và Shkodran Mustafi.

* Bayern Munich đang đàm phán với Inter Milan để “mua đứt” Ivan Perisic. Tiền vệ người Croatia vừa trải qua một mùa giải khoác áo Bayern dưới dạng cho mượn và chơi khá ấn tượng. Mức giá của anh được cho là khoảng 20 triệu euro.