Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng môn bóng đá nữ

Đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công Huy chương vàng môn bóng đá nữ sau trận đấu căng thẳng với Thái-lan nhờ quả đánh đầu cận thành của Hải Yến ở hiệp phụ thứ nhất. Cũng như bóng đá nam, bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái-lan là “kỳ phùng địch thủ”.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng môn bóng đá nữ

Việt Nam thua Thái-lan tại SEA Games 2013 ở chung kết nhưng đến năm 2017, thầy trò HLV Mai Đức Chung “đòi nợ” thành công (SEA Games 2015 không tổ chức bóng đá nữ). Tại AFF Cup 2019, Việt Nam cũng vượt qua Thái-lan để lên ngôi vô địch ngay tại thánh địa của họ. Chiến thắng trước kình địch ở trận chung kết nữ SEA Games 30 sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí “nữ hoàng” trong làng bóng đá Đông - Nam Á.

* Ngày 8-12, cũng là ngày “bội thu” HCV của môn điền kinh. Tin vui liên tiếp báo về khi Phạm Thị Thu Trang (nội dung đi bộ 10 km nữ), Phạm Thị Huệ (nội dung chạy 10.000 m nữ), Nguyễn Thị Oanh (nội dung chạy 1.500m nữ), Dương Văn Thái (nội dung chạy 1.500 m nam), Lê Tú Chinh (nội dung chạy 100 m nữ) đều xuất sắc chiến thắng để bước lên bục nhận huy chương cao nhất.

* Ở các môn thi đấu khác, đoàn Việt Nam cũng giành thêm nhiều HCV ở các môn Karate; Billards, Teakwondo, Đấu kiếm, nội dung kiếm chém ba cạnh đồng đội nam; Muay nữ…

* Tính đến 22 giờ ngày 8-12, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp SEA Games 30 với 66 HCV, 59 HCB, 78 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Philippines với 106 HCV, 81 HCB, 88 HCĐ. Đoàn Indonesia ở vị trí thứ hai với 65 HCV, 61 HCB, 77 HCĐ. Đứng ở vị trí thứ 4, 5, 6 trên bảng xếp hạng là các đoàn Thái-lan (56 HCV, 74 HCB, 71 HCĐ); Singapore (43 HCV, 33 HCB, 48 HCĐ) và Malaysia (41 HCV, 40 HCB, 50 HCĐ).