Beckham “đánh bại” Pirlo trên... internet

Mới đây, Givemesport, website thể thao có 26 triệu lượt người theo dõi trên Facebook, đã tổ chức một cuộc thăm dò thú vị. Câu hỏi đặt ra: “Nếu được chọn người thực hiện quả phạt trực tiếp vào phút cuối trận chung kết Champions League, bạn sẽ chọn ai, Beckham hay Pirlo?”.

Beckham “đánh bại” Pirlo trên... internet

Cuộc thăm dò thu hút tới hơn 100 nghìn người tham dự. Kết quả là David Beckham (trong ảnh) giành chiến thắng áp đảo trước Andrea Pirlo, với 62% lượt bình chọn. Givemesport đánh giá: “Pirlo là một trong những cầu thủ hay nhất bóng đá hiện đại. Anh rất xuất sắc, nhưng còn phải xuất sắc hơn nữa để cạnh tranh với Beckham, xét riêng về kỹ năng đá phạt trực tiếp”.

Theo thống kê từ Transfermarkt, Pirlo có 35 pha sút phạt trực tiếp thành bàn trong sự nghiệp, khá khiêm tốn so Beckham (65 bàn). Nếu như Becks tạo thương hiệu nhờ những cú sút xoáy má trong “cong như quả chuối”, Pirlo lại khiến các thủ môn e ngại bằng kỹ năng sút bóng bằng mu chân chính diện (knuckle shot).

Trong lịch sử bóng đá, danh thủ một thời của CLB Lyon, Juninho Pernambucano chính là “vua sút phạt” với 77 bàn. Pele đứng thứ hai với 70 bàn. Tiếp đến là Legrottaglie và Ronaldinho (cùng 66 bàn). Beckham xếp thứ 5, trên các tượng đài Maradona và Zico (62 bàn), hay Ronald Koeman (60 bàn).

Lionel Messi (52 bàn) là cái tên duy nhất còn thi đấu tiệm cận tốp 10 các chân sút phạt vĩ đại nhất. Anh cần thêm bảy bàn thắng nữa để lọt vào tốp này, sánh ngang thành tích của… thủ thành huyền thoại Rogerio Ceni.