Ẩn số Chelsea

Vì án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA, Chelsea không thể tăng cường lực lượng. Nếu vẫn nằm trong tay Maurizio Sarri, rất khó để chờ đợi những điều mới mẻ từ họ. Nhưng với sự xuất hiện của Frank Lampard, “The Blues” có thể là ẩn số thú vị của Premier League mùa này.

Dàn sao trẻ mang về chiến thắng cho Chelsea trước Barca trong trận giao hữu vừa qua.
Dàn sao trẻ mang về chiến thắng cho Chelsea trước Barca trong trận giao hữu vừa qua.

Có chút gì đó mong manh, bấp bênh trong mối duyên Lampard - Chelsea. Dù từng là huyền thoại ở Stamford Bridge khi còn là cầu thủ, Lampard quá non trẻ trong sự nghiệp huấn luyện, khi mới chỉ có duy nhất một mùa làm việc ở Derby County. Chiến lược gia 41 tuổi này là một lựa chọn tương đối bất ngờ của ông chủ Roman Abramovich, trong bối cảnh trước nay “The Blues” chỉ có thói quen dùng những HLV danh tiếng và giàu kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, nếu không vì tình cảm sâu đậm với Chelsea, Lampard chưa chắc đã nhận lời ngồi “ghế nóng” thời điểm nhạy cảm như hiện tại. Vì vi phạm quy định liên quan chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi, “The Blues” bị cấm mua người trong hai kỳ liên tiếp (mùa hè năm 2019 và mùa đông năm 2020). Chưa hết, Eden Hazard - “con át chủ bài” quan trọng nhất của Chelsea trong nhiều mùa giải đã chia tay đội bóng để chuyển sang Real.

Nhắc đến Real, tất cả vừa chứng kiến họ vừa thua tan nát trước Atletico dù trước đó mạnh tay chi đến hơn 300 triệu euro trên “chợ hè”. Chelsea sẽ ra sao khi không được tiêu, dù chỉ một đồng, trên thị trường chuyển nhượng?

Hoàn cảnh bắt buộc Lampard phải tự xoay xở ngay khi mới chân ướt chân ráo về ngôi nhà cũ. Cũng may cho ông vì Chelsea có lực lượng cầu thủ trẻ được cho mượn sang các CLB khác rất đông đảo. Hiện tại, “The Blues” đã gọi về đến... 13 cái tên vừa đi “du học”. Trong đó nổi bật có Christian Pusilic (từ Dortmund), Michy Batshuayi (từ Crystal Palace), Rahman Baba (từ Reims) và Tammy Abraham, chân sút cao 1,91 m đã đưa Aston Villa lên hạng với phong độ tuyệt vời.

Hè này, trong chuyến du đấu tại Ireland và Nhật Bản, Chelsea đã thi đấu bốn trận. Họ hòa Bohemians 1-1, thắng St Patrick’s Athletic 4-0, thua Kawasaki Frontale 0-1 và thắng Barcelona 2-1. Trong chuỗi thử thách này, chiến thắng trước Barca rất đáng chú ý, dù đây là Barca vắng Messi và Suarez. Với lối chơi đang dần được định hình, “The Blues” của Lampard có điểm mới mẻ hơn hẳn thời Sarri là sức trẻ.

Không bỏ lỡ cơ hội được thể hiện bản thân trong kỳ du đấu, những Mason Mount, Christian Pusilic (đều 20 tuổi) hay Tammy Abraham (21 tuổi) cho thấy triển vọng rất sáng để trở thành trụ cột Chelsea trong tương lai. Kết hợp cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kante, Giroud, Luiz, Kovacic hay Jorginho, họ có thể biến “The Blues” trở thành ẩn số thú vị của Giải Ngoại hạng. Vô địch là chuyện xa vời, nhưng mục tiêu duy trì vị thế trong “Big Six” để chờ ngày hết án phạt chưa hẳn đã ngoài tầm với.

Cũng không loại trừ khả năng do bị cấm chuyển nhượng, Chelsea có cơ hội tạo điều kiện thi đấu cho các tài năng trẻ và trình làng một lứa ngôi sao mới sẽ đưa họ trở lại đỉnh cao Premier League sau này.