Tiến trình thành lập Chính phủ Israel vẫn bế tắc

Reuters ngày 4-12 cho biết, cuộc gặp đêm 3-12 giữa Thủ tướng Israel B.Netanyahu (trong ảnh) và lãnh đạo đảng Xanh - Trắng Benny Gantz về việc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh vẫn chưa mang lại kết quả nào, khi thời hạn thành lập chính phủ mới chỉ còn tám ngày.

Tiến trình thành lập Chính phủ Israel vẫn bế tắc

LHQ thông qua bốn nghị quyết ủng hộ Palestine

Theo AP, ngày 4-12, Đại Hội đồng LHQ đã bỏ phiếu lần lượt thông qua bốn dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine. Trong đó, Nghị quyết “Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine” nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia không công nhận bất cứ thay đổi nào đối với biên giới trước năm 1967 giữa Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi không viện trợ hoặc giúp đỡ các hoạt động định cư bất hợp pháp của Israel.

Mỹ - Hàn Quốc đàm phán về chia sẻ quân sự

Ngày 4-12, theo Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ tư về chia sẻ chi phí quân sự duy trì sự hiện diện của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), nhằm tháo gỡ bất đồng về khoản chi phí Seoul đóng góp. Cho đến nay, Mỹ vẫn yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản đóng góp gấp năm lần, lên gần năm tỷ USD vào năm tới.

Mexico bắt 10 nghi phạm xả súng đẫm máu

Ngày 4-12, CNN đưa tin, giới chức Mexico đã bắt giữ 10 tay súng thuộc một băng nhóm ma túy đã tham gia vụ tiến công đẫm máu tại một thị trấn gần biên giới Mỹ cuối tuần qua, khiến 23 người thiệt mạng. Trong vụ tiến công, ít nhất 60 tay súng đã tràn vào thị trấn Villa Union thuộc bang Coahuila, miền bắc Mexico, nã đạn vào hàng chục ngôi nhà, sau đó tiến công trụ sở chính quyền địa phương và bắt cóc bảy con tin, trong đó có năm trẻ nhỏ.