Thúc đẩy hợp tác Nga - Trung Quốc - Ấn Độ

Tại hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, các nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên và quốc tế, duy trì hòa bình và ổn định, giải quyết các thách thức toàn cầu.

Binh sĩ hai nước tại một chốt gác ở Ladakh. Ảnh: PTI
Binh sĩ hai nước tại một chốt gác ở Ladakh. Ảnh: PTI

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác ba bên Nga - Trung Quốc - Ấn Độ, xây dựng các mối quan hệ giữa các quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi nhằm bảo đảm hòa bình, thịnh vượng chung. Nga tin rằng, việc phát huy tiềm năng hợp tác ba nước đóng góp quan trọng giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới, hỗ trợ cộng đồng quốc tế vượt qua những thách thức của thời đại và duy trì các nguyên tắc đa phương.

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi ba nước cùng gửi tới thế giới thông điệp tích cực thông qua phối hợp ứng phó đại dịch Covid-19, khôi phục tăng trưởng kinh tế và bảo vệ công lý quốc tế. Dịch bệnh tạo ra mối đe dọa chưa từng có với sức khỏe con người, đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái và đặt ra thách thức lớn với sự ổn định toàn cầu, vì thế ba nước cần hợp tác nhằm duy trì hệ thống và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ với LHQ giữ vai trò cốt lõi, thúc đẩy hợp tác đa phương và cải thiện quản trị toàn cầu.

Mạng tin The Wire cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cũng nhấn mạnh, cách thức duy nhất để xây dựng trật tự thế giới bền vững đó là tôn trọng luật pháp quốc tế, công nhận lợi ích hợp pháp của các đối tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy lợi ích chung.

Hội nghị ba bên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ liên quan đụng độ tại khu vực tranh chấp trên biên giới hai nước. Cũng dịp này, Trung Quốc và Ấn Độ cử đoàn do các Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự lễ diễu binh nhân Ngày Chiến thắng của Nga ngày 24-6, được tổ chức tại Moscow. Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin ngoại giao bác bỏ thông tin trên báo chí Trung Quốc, nói rằng các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có cuộc gặp bên lề lễ diễu binh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23-6 thông báo, Bắc Kinh và New Dehli đã nhất trí tiến hành các biện pháp nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng. Trước đó một ngày, các chỉ huy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc gặp tại khu vực Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) bên phía Trung Quốc, thảo luận về giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ đụng độ tại biên giới.