Máy bay rơi ở Thủ đô của Iran

Truyền thông Iran đồng loạt đưa tin, sáng 8-1, một máy bay Boeing 737-800, chở hơn 170 người trên chuyến bay mang số hiệu PS752 thuộc Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA), đã rơi gần sân bay Imam Khomeini ở Thủ đô Tehran của Iran, khiến toàn bộ hành khách và thành viên đội bay thiệt mạng. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của Iran cũng xác nhận không có hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ rơi máy bay của Ukraine. Ảnh: MIDDLE EAST ONLINE
Hiện trường vụ rơi máy bay của Ukraine. Ảnh: MIDDLE EAST ONLINE

Dữ liệu trên trang mạng FlightRadar24 cho thấy, máy bay xuất phát từ sân bay ở Tehran để tới Kiev, song chỉ ba phút sau khi cất cánh đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu. Người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Iran cho biết, một đội điều tra và nhân viên cứu hộ lập tức được triển khai tới hiện trường máy bay rơi, tại vùng ngoại ô phía tây - nam Tehran. Bốn máy bay lên thẳng và 22 xe cứu thương được huy động, song nỗ lực cứu nạn bị cản trở do cháy lớn.

Hãng tin IRIB cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay gặp nạn và chuyển tới cơ quan an ninh Iran. Người phát ngôn Boeing cho biết, đã nhận được thông tin ngay sau vụ việc và đang khẩn trương thu thập dữ liệu liên quan. Hãng hàng không sở hữu máy bay gặp nạn tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay tới Tehran, khẳng định sẽ sớm phối hợp xác định nguyên nhân tai nạn. Truyền thông Iran dẫn các nguồn tin nhận định, nguyên nhân tai nạn có thể là vấn đề kỹ thuật.

Truyền hình Ukraine dẫn lời Thủ tướng nước này Oleksiy Honcharuk cho biết, toàn bộ 167 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đại diện Ukraine đã có mặt tại hiện trường máy bay rơi, liên tục cập nhật tình hình và danh sách các nạn nhân. Theo Đại sứ quán Ukraine tại Iran, chưa có thông tin cho thấy máy bay rơi liên quan khủng bố hay tiến công bằng tên lửa. Tổng thống Ukraine V.Zelenskiy gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hủy kế hoạch thăm Oman để trực tiếp chỉ đạo khắc phục thảm họa.

Vụ tai nạn máy bay ở Tehran xảy ra chỉ vài giờ sau loạt vụ tiến công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ của lực lượng Mỹ tại Iraq, được cho là đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad, sát hại tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong khi Washington tuyên bố binh sĩ Mỹ vẫn an toàn sau loạt vụ tiến công của Iran, truyền thông Iran đưa tin có ít nhất 80 “phần tử khủng bố” bị tiêu diệt trong loạt 15 tên lửa đánh trúng các mục tiêu của Mỹ mà không bị đánh chặn.

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ra thông báo khẳng định theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Trung Đông. FAA sẽ phối hợp các hãng hàng không trong vấn đề an toàn bay, sau loạt vụ bắn tên lửa của Iran.