IAEA ủng hộ Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển

Reuters ngày 14-4 cho biết, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ ủng hộ quyết định của Nhật Bản về việc xả nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (trong ảnh) ra biển, đồng thời khẳng định điều này là phù hợp thông lệ quốc tế và khả thi về mặt kỹ thuật.

IAEA ủng hộ Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển

Nhật Bản cho biết, nước thải có chứa phóng xạ sẽ được pha loãng theo tiêu chuẩn an toàn của nước này và quốc tế.

Mexico bắt giữ nhiều binh sĩ nghi liên quan tội phạm

AP ngày 14-4 đưa tin, nhà chức trách Mexico thông báo đã bắt giữ 30 binh sĩ thuộc Bộ Hải quân nước này do bị tình nghi liên quan các vụ mất tích dân thường vào năm 2014 tại TP Nuevo Laredo thuộc bang Tamaulipas, miền bắc Mexico và giáp giới Mỹ, khi lực lượng Hải quân Mexico được triển khai để giám sát và ngăn chặn các băng nhóm tội phạm.

Phần tử thánh chiến mở đợt tiến công mới tại Nigeria

Ngày 14-4, theo AFP, hàng chục phần tử thánh chiến liên quan tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã phát động cuộc tiến công nhằm vào một căn cứ và một đồn quân sự tại thị trấn Damasak ở đông bắc Nigeria. Trước đó, các tay súng đã tiến công và đốt cháy một số cơ sở viện trợ nhân đạo ở thị trấn này, làm ít nhất bốn người chết.

New Zealand sửa đổi luật chống khủng bố

Ngày 14-4, theo CNN, Chính phủ New Zealand đang lên kế hoạch sửa đổi luật chống khủng bố nhằm ứng phó những hành động khủng bố tương tự vụ tiến công đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch cách đây hai năm. Dự luật sửa đổi bao gồm cả việc đưa ra định nghĩa mới về “hành vi khủng bố” nhằm đối phó bản chất của chủ nghĩa khủng bố đang thay đổi trên phạm vi quốc tế.