Tại Hội nghị Ngoại giao (HNNG) lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đang diễn ra từ ngày 15 đến 23/12 tại Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai những chủ trương và định hướng lớn về đối ngoại toàn quốc.
Khép lại năm 2023 cũng là năm kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, mở ra năm mới với nhiều triển vọng hợp tác để tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và năng động hiện nay.
Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức ngày 2/12, đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân Thủ đô. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Bên cạnh thành tố chính là các bộ phim chất lượng, những câu chuyện đằng sau các Liên hoan phim (LHP) quốc tế cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Những tình tiết này được bật mí trong Tọa đàm “Liên hoan phim quốc tế - Quá trình thực hiện và những câu chuyện hậu trường” tổ chức tại Casa Italy (Hà Nội) ngày 30/11 vừa qua.
“Hội chợ Ấn Độ - Ngày hội của sự thống nhất trong đa dạng” do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức ngày 25/11, đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Ấn Độ và người Việt Nam, cũng như tôn vinh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Việc chuyển đổi nền kinh tế theo hướng không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy đổi mới, tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện cuộc sống của người dân đang là hướng đi được nhiều quốc gia theo đuổi, trong đó có Việt Nam. Chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH), hướng tới phát triển bền vững được xem là giải pháp quan trọng trong quá trình này.
Việt Nam và Đan Mạch vừa nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh (GSP), thể hiện quyết tâm viết tiếp một chương mới trong quan hệ hợp tác hơn 50 năm giữa hai nước, cũng như mở đường cho những hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Quản lý hiệu quả các khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) ở Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng tại Hội thảo khoa học về “Phát huy giá trị các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam phục vụ phát triển bền vững”, diễn ra mới đây tại Hà Nội.
“Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác số một về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thứ hai về lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch và thứ tư về thương mại”, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tại Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” năm 2023 diễn ra tại Hà Nội ngày 2/11 vừa qua.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, ngày càng trở thành một bộ phận và nguồn lực quan trọng của đất nước. Điều đó đặt ra yêu cầu thiết lập hành lang pháp lý để kiều bào đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là một trong 17 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại triển lãm ảnh “17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững”, bà Trịnh Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Hồng Biotech, tự hào giới thiệu dự án “biến rác thành tiền”, được ghi nhận góp phần giải quyết sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho bảo vệ môi trường.
Diễn đàn quốc tế Franconomics-2023 với chủ đề “Nhân văn số: Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số”, diễn ra vào ngày 17-18/10 vừa qua tại Hà Nội, đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề học thuật và thực tiễn, cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương trong lĩnh vực còn mới mẻ này.
“Tuần lễ Ehon” đang diễn ra từ ngày 14 đến 22/10 tại Đại sứ quán Nhật Bản, mang đến không gian đọc sách hấp dẫn dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi thông qua các bộ truyện tranh Ehon có tính giáo dục cao. Đây là một trong những hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).
Hội nghị Đối thoại ba bên kết nối cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên thực hành trong Mạng lưới Đa dạng sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái (BES-Net) vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-6/10.
Chuyển dịch năng lượng mang tới cơ hội cho sự phát triển kinh tế cũng như thị trường lao động của Việt Nam, song trong quá trình đó cũng cần xem xét và kết hợp các khía cạnh xã hội, văn hóa, môi trường, kinh tế và bản sắc để bảo đảm công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau.
Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa có bước tiến mới, sau khi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của hai quốc gia ký biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh, cam kết ủng hộ các doanh nghiệp thành viên kinh doanh hiệu quả, bền vững cũng như thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh doanh giữa DNNVV hai nước.
Thế hệ trẻ nói chung, các nghị sĩ trẻ nói riêng được đánh giá là nhân tố quan trọng, là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Mối quan hệ bền chặt được thể hiện qua hàng loạt hoạt động, sự kiện trong nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi quản lý rác thải tại Việt Nam và cần được ghi nhận đầy đủ trong các chính sách và chương trình hỗ trợ. Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đồng tình tại hội thảo “Bình đẳng giới và phát triển toàn diện trong quản lý rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Đại sứ quán Canada và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Việt Nam hợp tác tổ chức ngày 29/8 tại Hà Nội.
Năm 2023 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (1973-2023), hai nước đã đạt được sự hợp tác ngày càng toàn diện, sâu sắc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng và đang tiếp tục phát triển qua những dự án tiếp theo.
Nỗ lực miệt mài của hàng nghìn giáo viên không chuyên, tình nguyện viên kiều bào đã và đang góp phần gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài và cả những người nước ngoài yêu tiếng Việt.
Tối 15/8, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm ca nhạc nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập Ấn Độ lần thứ 77. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) với sự trình diễn của ban nhạc Tetseo Sisters.
Các doanh nhân trẻ và công ty khởi nghiệp là tâm điểm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thailand - Việt Nam 2023, được tổ chức ngày 15/8 vừa qua ở Thủ đô Bangkok của Thailand. Các đại biểu tham dự sự kiện có chung nhận định, doanh nghiệp trẻ là những động lực chắc chắn sẽ dẫn dắt cả hai quốc gia hướng tới sự đổi mới mang tính chuyển đổi trong tương lai.
Tăng tính thân thiện và hoàn thiện chính sách thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), là chủ đề của tọa đàm chuyên đề “Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023” do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức ngày 11/7 tại Hà Nội.
Triển lãm thiết bị máy móc hàng hải và đóng tàu Việt Nam (VIMOX 2023) diễn ra từ ngày 5-7/7 tại Hà Nội, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp cung cấp thiết bị máy móc, công nghệ hàng đầu trong ngành hàng hải, đóng tàu từ nhiều quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Mỹ, Anh, Singapore, Thailand, Đức, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…
Các nhà khoa học tại Australia phát hiện các thảm rêu đang giữ lại gần 7 tỷ tấn CO2, tác nhân chủ yếu khiến Trái đất ấm lên, không thoát ra khí quyển. Phát hiện này làm tăng hy vọng tái sinh đất đô thị và khu vực tự nhiên bị suy thoái nghiêm trọng.
“Cửa sổ rượu vang” là một phương pháp bán hàng độc đáo mà những chủ quán ở thành phố Florence (Italy) đã áp dụng từ thế kỷ 17 để bán rượu vang trong khi phải phòng tránh bệnh dịch hạch.
Nhằm chống biến đổi khí hậu, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), quốc gia với 80% diện tích là sa mạc, đang nỗ lực phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn ven biển.
Vừa bước vào Hà Nội station ở quận Etterbeek (Brussels, Bỉ), con gái nhỏ của tôi kéo giật tay mẹ lại “Có đèn giao thông kìa”. Quán tính mách con bé dừng lại, chờ đèn đường phát tín hiệu cho đi tiếp.
Mở rộng các hình thức, phương tiện, giáo trình dạy và học tiếng Việt đang góp phần lan tỏa sâu rộng tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như những người nước ngoài yêu mến đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.