Biếm họa: PODVITSKI

Ý tưởng nguy hiểm

Phó Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) Dmitry Polyansky ngày 9/3 xác nhận, Moscow đã yêu cầu HĐBA tổ chức phiên họp để thảo luận ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai các binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine.
Biếm họa: CHAPPATE

Mối lo mùa bầu cử

Mùa bầu cử tại Mỹ nóng lên sau ngày “siêu thứ ba” (5/3), với hàng loạt cuộc bỏ phiếu của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa. Vốn chi phối các cuộc bầu cử ở “xứ cờ hoa”, chủ đề kinh tế tiếp tục được quan tâm nhiều nhất trong mùa bầu cử năm nay.
Biếm họa: DAMIR NOVAK

Thêm dầu vào lửa

Pháp và Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng khiến hàng trăm người Palestine thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía bắc Dải Gaza. Tính cả vụ việc trên, cuộc chiến thảm khốc ở Dải Gaza đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Biếm họa: SABADO

Giọt nước tràn ly

Kết thúc tại Bỉ hồi đầu tuần, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Nghề cá Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung nêu rõ: Các Bộ trưởng khẳng định ý chí chính trị cao, nhằm đáp ứng một cách hiệu quả các mối quan tâm của nông dân, đồng thời nhất trí một loạt các biện pháp cụ thể để ứng phó cuộc khủng hoảng hiện tại.
Nguồn: COINTRIUNE

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác. Đây là nội dung trong thỏa thuận đã được Thẩm phán bang Washington (Mỹ) Richard Jones phê chuẩn ngày 23/2 vừa qua.
Biếm họa: SERGII FEDKO

Đối thoại để cùng thắng

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich lần thứ 60 tại Đức cuối tuần trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chỉ rõ thực trạng đáng lo ngại: Thế giới đang đối mặt thách thức chưa từng có và cần hành động tập thể để ứng phó và giải quyết, song cộng đồng quốc tế lại phân tán, chia rẽ sâu sắc. Nhà lãnh đạo LHQ nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng trật tự quốc tế mới, vận hành vì mọi người dân.
Nguồn: DOWNTOEARTH

Bảo vệ “mạch máu hành tinh”

Với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”, Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024 đã nêu bật thực tế phúc lợi con người gắn liền với “sức khỏe” các vùng đất ngập nước và bảo đảm phúc lợi con người gắn liền với bảo tồn, quản lý và sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên độc đáo này.
Biếm họa: MAHMOUD ABBAS

Hậu quả khó lường

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố báo cáo cho thấy, cứ 10 tội ác do thù hận ở Mỹ thì có một tội ác xảy ra tại trường học, từ mẫu giáo cho đến đại học, trong đó học sinh da màu là mục tiêu thường xuyên nhất, sau đó là các nạn nhân người Do thái và người đồng tính.
Biếm họa: DEL ROSSO

Khó khăn chồng chất

Trong khi chính quyền của tân Tổng thống Argentina Javier Milei đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán hóc búa về ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, hàng vạn người dân quốc gia Nam Mỹ này đã hưởng ứng cuộc tổng đình công trên toàn quốc do Tổng liên đoàn lao động (CGT) phát động, nhằm phản đối các chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính quyền non trẻ của Tổng thống Milei.
Biếm họa: AMEEN ALHABARAH

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) của Italy năm 2024, chương trình nghị sự của nước này ưu tiên nhiều vấn đề, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).
Biếm họa: TAYO FATUNLA

Nguy cơ bị cuốn vào xung đột

Trong tuyên bố cuối tuần trước, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Iraq, bà Jeanine Hennis-Plasschaert nhấn mạnh, Trung Đông đang ở thời điểm nguy hiểm, khi xung đột ngày càng leo thang ở dải Gaza và các hoạt động vũ trang ở những nơi khác đe dọa dẫn đến cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn ở khu vực. Trong đó, Iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột Israel-Palestine.
Biếm họa: CUBERO TORRES

Chênh lệch giàu nghèo gia tăng

Ngày 15/1, tổ chức quốc tế Oxfam cho biết, giá trị tài sản của năm tỷ phú nam giàu nhất thế giới đã tăng gấp hai lần trong ba năm qua. Trong khi đó, hàng tỷ người khác trên toàn thế giới trở nên nghèo hơn.
Biếm họa: AWANTHA ARTIGALA

Nguy cơ “ăn miếng trả miếng”

Các lực lượng Mỹ và Anh tuần trước phối hợp thực hiện liên tiếp các cuộc không kích nhằm mục tiêu của Houthi ở Yemen, đáp trả việc phong trào vũ trang này tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ.
Biếm họa: KAZANEVSKY

Mua dây buộc mình

Đức đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.
Biếm họa: HASSAN BLEIBEL

Kỳ vọng sự hồi phục

Theo nhận định của giới chuyên gia trên tờ Business Insider (Mỹ) ngày 1/1, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã không thể thúc đẩy tăng giá dầu bằng cách giảm sản lượng, trong đó một phần nguyên nhân là do các nước ngoài OPEC như Mỹ, Brazil và Guyana vẫn tăng nguồn cung.
Biếm họa: MENEKSE CAM

Khôi phục hy vọng

Ngày 28/12, trong Thông điệp năm mới 2024, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến 2024 trở thành năm của “xây dựng lại niềm tin và hy vọng”.
Biếm họa: JÉRÔME SIÉ

Tham vọng khó đạt

Các lực lượng Pháp đã hoàn tất việc rút quân khỏi Niger, qua đó chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài suốt 10 năm qua tại nước này.
Tranh: EMAD HAJJAJ

Chặng đường mới đầy thách thức

Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra từ ngày 10 đến 12/12, cho thấy Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah El-Sisi nhận được 39,7 triệu phiếu bầu, qua đó giành được sự ủng hộ của 89,6% trong tổng số gần 44,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu.
Biếm họa: BART VAN LEEUWEN

Bất đồng gia tăng

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 16/12 tuyên bố, Budapest sẽ phủ quyết các cuộc đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc kết nạp Ukraine nếu thấy lợi ích của Hungary bị xâm phạm.
Biếm họa: MAARTEN WOLTERINK

Rút trong tiếc nuối

Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Mali (MINUSMA) đã chính thức kết thúc 10 năm triển khai tại quốc gia Tây Phi này. Việc MINUSMA chấm dứt sứ mệnh ở Mali để lại nhiều tiếc nuối cho người dân sở tại, bởi họ không còn người đồng hành đáng tin cậy trong cuộc chiến chống các lực lượng vũ trang ly khai.
Biếm họa: SIMON REGIS

Lùi một bước, tiến hai bước

Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch hay năng lượng tái tạo đã trở thành chủ đề thu hút nhiều tranh luận tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28), đang diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 9/12.
Biếm họa: RAHMA

Cơ hội dần khép lại

Trong báo cáo công bố nhân dịp Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tổ chức Dự án Carbon toàn cầu cảnh báo, thế giới ngày càng xa mục tiêu của Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.
Biếm họa: AMEEN ALHABARAH

Giảm rủi ro từ AI

Cuối tuần qua, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã công bố bộ quy tắc quốc tế toàn diện đầu tiên về hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, trong đó đưa ra các khuyến nghị để không chỉ các nhà phát triển mà cả những người dùng bình dân khác có thể giảm thiểu các rủi ro do công nghệ này mang lại.
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI

Những trở ngại ban đầu

Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở Hà Lan, vốn được cho là khó khăn, đã nhanh chóng “sa lầy” ngay từ bước đầu khi nghị sĩ được đảng Tự do (PVV) lựa chọn làm đại diện đàm phán phải tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ vì vướng bê bối.
Biếm họa: AHMAD QADDURA

Sát thủ thầm lặng

Cơ quan Quản lý môi trường (EEA) của Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố báo cáo cho thấy, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra hơn 250.000 trường hợp tử vong ở các quốc gia thành viên EU trong năm 2021. Loại bụi mịn này được EEA coi là “sát thủ thầm lặng” đối với con người, đồng thời cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
Biếm họa: PARESH NATH

Tham vọng lớn

Mỹ sẽ đưa ra chiến lược quốc tế đầu tiên để thương mại hóa điện nhiệt hạch - nguồn năng lượng xanh giá rẻ có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch.
Biếm họa: TOM JANSSEN

Trách nhiệm bồi thường

Trong báo cáo công bố cuối tuần trước, tổ chức Climate Analytics (Đức) cho biết, các công ty dầu khí lớn trên thế giới đã thu về khoản lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ USD, trong khi lẽ ra họ phải bồi thường thiệt hại vì chính hoạt động phát thải khí carbon gây biến đổi khí hậu.
Biếm họa: RODRIGO

Bước lùi đáng tiếc

Ngày 14/11, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), phụ nữ đi làm có mức thu nhập thấp hơn đồng nghiệp nam tới 13%. Đây là bước thụt lùi đáng kể trong quá trình cải thiện cuộc sống và thu nhập cho phụ nữ EU.
back to top