Theo số liệu công bố mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024, tính đến cuối tháng 1, tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023.
Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu phải công khai mức lãi suất cho vay bình quân nhằm khơi thông dòng chảy tín dụng khiến nhiều ngân hàng “than” khó. Tuy nhiên, nhà điều hành cho rằng, động thái này là cần thiết nhằm gia tăng sự minh bạch, giúp khách hàng có cơ sở so sánh, lựa chọn.
Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh phù hợp với mức biến động của giá cả là cần thiết. Có ý kiến cho rằng, ngưỡng chịu thế VAT vẫn còn tương đối thấp…
Tỷ giá USD/VND gần đây diễn biến theo chiều hướng đi lên mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá USD tháng 2/2024 đã tăng 0,4% so với tháng 1/2024, tăng 0,92% so với tháng 12/2023 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.
Việc cho phép doanh nghiệp đang có hoặc nhận chuyển nhượng các loại đất khác không phải đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại được đánh giá là cú đột phá quan trọng, giúp thị trường nhà ở giải quyết “cơn đói” nguồn cung tồn tại nhiều năm qua.
Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2024. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn, sức cầu thị trường còn yếu đã tác động lên khả năng trả nợ của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp, nên các ngân hàng kiến nghị gia hạn thêm Thông tư 02 từ 6 tháng đến 1 năm.
Thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng, khách quốc tế đến Việt Nam… trong hai tháng đầu năm 2024 đều tăng trưởng khá, cho thấy sự hồi phục của kinh tế Việt Nam ngày càng rõ nét.
Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đặt ra, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngay từ đầu năm, đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong nhiều năm qua, câu chuyện lên sàn của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là đề tài được quan tâm của giới đầu tư tài chính. Việc thúc đẩy các doanh nghiệp này lên sàn được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường chứng khoán, nhưng kèm theo đó vẫn cần nhiều sự thận trọng.
Năm 2023 là năm đạt được kết quả khá ấn tượng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký đạt mức cao kỷ lục 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022. Kỳ vọng năm 2024, thu hút FDI tiếp tục “cất cánh” khi Việt Nam có nhiều lợi thế, trong đó nhiều động lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đột phá.
Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu tới năm 2025, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55% vào tăng trưởng kinh tế. Dù còn nhiều dư địa phát triển, tuy nhiên khu vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn, cần được khơi thông để phát huy hết tiềm năng.
Chính sách thị thực (visa) là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của điểm đến. Độ mở của visa cũng là tiêu chí để so sánh năng lực phát triển du lịch, lữ hành tại điểm đến, từ đó thu hút khách du lịch quốc tế.
Mặc dù quý IV/2023 đã ghi nhận kết quả khởi sắc, song chừng đó là không đủ để các doanh nghiệp phát triển nhà ở có được một năm trọn vẹn. Nhiều dấu hiệu cho thấy vẫn còn một chặng đường dài “bất định” ở phía trước.
Vận hành để một dự án startup (khởi nghiệp) có thể sống sót và phát triển đã là rất khó, nhưng làm sao để startup có thể “nuôi” được những người sáng lập (founder) và điều hành cũng là một câu chuyện không kém phần nan giải.
Gần 30 năm kể từ khi Việt Nam hoàn thành đường dây truyền tải điện 500 kV đầu tiên. Tưởng chừng kinh nghiệm tích lũy được cùng với tiến bộ của khoa học - kỹ thuật sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng, nhưng thực tế cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh ở Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Những quy định liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn đã khiến các doanh nghiệp ngành rượu, bia sụt giảm doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng trong năm 2023. Dự báo xu hướng này sẽ còn kéo dài.
Những diễn biến ở Biển Đỏ đã gây tác động xấu đối với ngành vận tải biển thế giới cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, trực tiếp nhất là với khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam tháng đầu năm 2024 quay trở lại trên ngưỡng 50 điểm, lên mức 50,3 điểm so với 48,9 điểm của tháng 12/2023. Mức tăng trưởng không cao, nhưng đủ cho thấy sức khỏe của ngành sản xuất đã có sự cải thiện sau 5 tháng.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu tới năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường cao tốc. Dù mục tiêu đầy thách thức, nhưng chỉ sau nửa nhiệm kỳ, tổng chiều dài đường cao tốc đưa vào khai thác đã đạt 1.892 km (60% kế hoạch). Những cung đường mới cũng mở ra tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư cho nhiều vùng đất trên mọi miền đất nước.
Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục bị “bủa vây” bởi những khó khăn từ sự xung đột địa chính trị giữa các nước, lạm phát leo cao, thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm… Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn vượt qua các “cơn gió ngược”, trở thành điểm sáng tăng trưởng kinh tế. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ với phóng viên báo Thời Nay một số góc nhìn.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng ở cả kênh bán hàng truyền thống lẫn trực tuyến đều ghi nhận sức mua có tăng nhưng không đáng kể, chủ yếu tập trung ở các mặt hàng biếu tặng.
Tại Việt Nam, kinh tế chia sẻ chưa phát triển mạnh như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Song nước ta được đánh giá là rất nhiều tiềm năng để phát triển mô hình kinh tế này nếu giải quyết được những thách thức hiện hữu.
Mới đây, thương hiệu thời trang da cá sấu cao cấp Việt Tín tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), mới khai trương một cửa hàng trưng bày rất hoành tráng tại một khu du lịch lớn.
Bước vào năm 2024, có nhiều thách thức từ bối cảnh bất ổn của thế giới nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành đã bắt tay ngay vào việc và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế, qua đó giúp cho kinh tế Việt Nam đạt được nhiều điểm tích cực ngay trong tháng 1.
Hàng loạt loại thuế phí đã được trình Quốc hội phê duyệt việc cắt giảm, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp lẫn người dân. Các phương án cắt giảm nâng tổng mức giá trị hỗ trợ lên tới gần 200 nghìn tỷ đồng, đóng vai trò quyết định cho quá trình phục hồi.
Sau hàng chục năm xây rào rồi bỏ đó, các khu công nghiệp (KCN) ở Ninh Thuận đã phát đi những tín hiệu khởi sắc khi nhiều nhà máy sản xuất của nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
Triển vọng sản xuất thép của Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2024 và 8% vào năm 2025 khi nhu cầu sử dụng thép của các ngành kinh tế trong nước phục hồi trở lại. Ngoài ra, ngành thép cũng có nhiều cơ hội bứt phá trong năm 2024 nhờ tác động từ thị trường quốc tế.
Năm 2024 là thời điểm cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hơn bao giờ hết để nuôi dưỡng niềm tin và năng lực phục hồi của doanh nghiệp cũng như tổng thể nền kinh tế.
Trong thời gian qua, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ Liên minh châu Âu (EU) vào Việt Nam có xu hướng tăng, nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ từ 2-5% so tổng số vốn FDI mà EU phân bổ trên thế giới. Nhiều chuyên gia nhìn nhận đây là con số chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Thời gian tới, thu hút FDI từ EU sẽ là chiến lược dài hơi của Việt Nam với các giải pháp phù hợp.