Việt Nam lọt top 10 Chỉ số Logistics các thị trường mới nổi

Theo Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố, Việt Nam đã tăng ba bậc xếp hạng so năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu, sau Trung Quốc (xếp vị trí số 1), Ấn Độ (xếp vị trí thứ 2), Indonesia (xếp vị trí thứ 3)… 

Nguồn: congthuong.vn
Nguồn: congthuong.vn

Trong số các nước ASEAN, Indonesia xếp ở vị trí thứ 3, Malaysia ở bậc 5, Việt Nam đứng vị trí thứ 8, Thái-lan thứ 11, Philippines thứ 21, Campuchia thứ 41.

Theo Agility, Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trên toàn cầu trong ứng phó dịch Covid-19. Những năm gần đây, năng lực sản xuất, trình độ công nghệ của Việt Nam đã tăng đáng kể, giúp thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất nâng cao chuỗi giá trị. Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế về chi phí và thuận tiện trong mạng lưới cung cấp. Việt Nam đã lọt vào top 10 của Chỉ số năm nay và tiếp tục thể hiện sức mạnh trong nhiều năm tới.

Còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 25-2, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của 48/50 bộ, cơ quan T.Ư và 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, vẫn còn 21 bộ và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách T.Ư đã được giao và tỷ lệ vốn chưa phân bổ vẫn còn khá cao. Do đó, đến nay tổng số vốn đã được các bộ, ngành, địa phương phân bổ là hơn 388.115 tỷ đồng, đạt hơn 84% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng). Hiện còn gần 73.185 tỷ đồng chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ, chiếm gần 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Cụ thể: Các bộ, cơ quan T.Ư chưa phân bổ gần 26.199 tỷ đồng; các địa phương chưa phân bổ hơn 46.986 tỷ đồng.