Cảnh báo nguy cơ bỏng lạnh

Thời tiết rét đậm, rét hại làm tăng nguy cơ bỏng lạnh, với các biểu hiện tổn thương trên da và các mô bị đóng băng.

Những trường hợp nghiêm trọng còn có thể khiến dây thần kinh và mạch máu bị đông cứng, dễ dẫn đến tình trạng hoại tử.

- Khi bị bỏng lạnh, da có cảm giác châm chích hoặc bị tê, bị đổi mầu, có mụn nước trên da, đau các khớp xương và xuất hiện dấu hiệu đau chung quanh khu vực tiếp xúc... Ngay khi phát hiện có người bị bỏng lạnh, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến nơi ấm áp để loại bỏ nguy cơ hạ thân nhiệt, từ đó kích thích cơ thể tự điều chỉnh.

- Luôn ủ ấm hoặc làm ấm bằng cách cho uống nước hoặc đồ uống ấm, tránh dùng các nguồn nhiệt lớn từ lửa, lò sưởi, đèn sưởi làm rã đông vùng tổn thương. Giữ vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn vùng da tổn thương. Với các trường hợp bỏng sâu, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

- Không nên ở ngoài trời quá lâu khi đang có rét đậm, rét hại; hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ dưới 0°C. Nếu bắt buộc hoặc cần ra ngoài nên mặc nhiều quần áo, bảo đảm không có vùng da nào bị lộ ra ngoài, đặc biệt giữ ấm bàn tay và bàn chân.

- Luôn giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, đặc biệt là người già và trẻ em. Chú ý bổ sung đủ nước và dinh dưỡng, tập thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng.