Vé tàu hè lại giảm

Trong khi hàng không tăng giá vé và phụ phí thì ngành đường sắt lại giảm giá vé trong dịp hè 2018, cũng như điều chỉnh giờ chạy tàu, kèm những ưu đãi như khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên có thể được giảm đến 50% giá, người đi tàu từ 60 tuổi trở lên được giảm 15% và hướng dẫn viên (HDV) các đoàn khách du lịch từ 20 người trở lên có thể được giảm đến 90% giá vé nhằm thu hút khách.

Vé tàu hè lại giảm

Nhiều chương trình giảm giá cũng như lịch chạy tàu mới đang được Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng trong đợt mở bán vé tàu hè 2018 cho các đoàn tàu chạy từ ngày 15-5. Theo đó, lịch trình chạy tàu có một số điều chỉnh. Cụ thể: tàu SE1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22 giờ 20 phút hằng ngày; tàu SE2 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 21 giờ 55 phút hằng ngày; tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 19 giờ 30 phút hằng ngày; tàu SE4 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 19 giờ 45 phút hằng ngày. Ngoài ra, một số đoàn tàu sẽ thay đổi lịch đón khách tại các ga dọc đường. Bên cạnh đó, chính sách giảm giá vé cũng sẽ được áp dụng đối với các đoàn khách mua vé tập thể trong thời gian đi tàu từ ngày 24-5 đến 12-8.

Cụ thể, với đoàn khách từ 20 đến 50 người, giá vé tính bằng 97% giá vé cùng thời điểm. Đoàn khách từ 51 đến 100 người, giá vé tính bằng 95% giá vé cùng thời điểm. Đoàn khách từ 101 người trở lên, giá vé tính bằng 93% giá vé cùng thời điểm. Với HDV đi theo các đoàn du lịch, giá vé bán bằng 30% giá cho loại ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6. Số lượng HDV được áp dụng chính sách giảm giá tùy theo lượng khách cho mỗi đoàn. Từ 20 đến 50 người, được giảm giá vé cho một HDV; từ 51 đến 100 người giảm cho hai HDV; từ 101 người trở lên giảm cho ba HDV.

Bắt đầu từ tháng 4, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cũng áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho khách đi tàu. Theo đó, với các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22, khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km được giảm giá từ 20%-50%. Đối với tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2, SNQ3/4, SNT1/2, SNT3/4, khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20-30% giá. Đối với hành khách mua vé tập thể có số lượng từ 10 người trở lên được giảm giá từ 3-12% (không áp dụng cho các dịp lễ từ ngày 25-4 đến ngày 1-5 và từ ngày 30-8 đến ngày 3-9).

Bên cạnh đó, các công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch trong năm 2018 với hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố cũng được giảm từ 10%-40% giá vé và giảm thêm 10% khi mua vé trước 30 ngày với tập thể mua vé từ 10 người trở lên.

Trước đó, việc giảm giá vé cho khách đi tàu trong năm 2018 cũng đã được ngành đường sắt công bố. Theo đó, giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc da cam; người khuyết tật đặc biệt nặng. Miễn vé cho trẻ em dưới sáu tuổi đi cùng với người lớn (ngồi chung ghế). Giảm 15% giá vé cho người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên. Giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên, học viên các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau đại học).