Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20-5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc và dự kiến làm việc trong 19 ngày (không kể ngày nghỉ). Kỳ họp thứ 9 được tổ chức họp thành hai đợt kéo dài 19 ngày.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Cụ thể, đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà QH đến 63 đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (từ ngày 20 đến 29-5-2020); Đợt 2, họp tập trung tại Nhà QH (từ ngày 8 đến 18-6-2020). Dự kiến tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV, thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật khoảng 10 ngày, chiếm hơn 50% tổng thời gian kỳ họp. QH cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể của QH, đại biểu QH gửi chất vấn bằng văn bản đến người được chất vấn.

QH dự kiến họp phiên bế mạc vào ngày 18-6-2020.