Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay 20-5, Quốc hội (QH) chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV. Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này QH sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 14-6-2019.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: TRẦN HẢI, ĐĂNG KHOA
Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: TRẦN HẢI, ĐĂNG KHOA

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp đầu năm nên sẽ tập trung vào hoạt động xây dựng lập pháp (dành khoảng 60% thời gian kỳ họp), kỳ họp này thông qua tới bảy dự án luật, hai nghị quyết và cho ý kiến chín dự luật khác. Thời gian còn lại dành cho hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề. Về hình thức chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động chất vấn tại kỳ họp này sẽ theo thông lệ tại các kỳ họp (khác với Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên chất vấn không giới hạn vấn đề), trên cơ sở đề xuất của đại biểu QH, QH sẽ chọn ra bốn nhóm vấn đề, thành viên Chính phủ nào phụ trách nhóm vấn đề đó, sẽ trả lời chất vấn. Sau đó, cuối kỳ họp, QH sẽ ra nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.