Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 11 ngày

Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất QH khóa XV, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến QH sẽ làm việc trong 11 ngày, từ ngày 20-7 đến 3-8-2021.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/NGUYỄN HOÀNG
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/NGUYỄN HOÀNG

Chương trình kỳ họp dự kiến bao gồm các nội dung: Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng phát biểu ý kiến; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu QH khóa XV; Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, QH sẽ dành sáu ngày xem xét, quyết định về công tác nhân sự; bốn ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác.