Tổ chức trọng thể

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bắt đầu hồi 7 giờ, ngày 26-9-2018, diễn ra đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nghi lễ Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (26 và 27-9-2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Ảnh: DUY LINH
Ảnh: DUY LINH

Tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), sáng 26-9, vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có: Đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm Trưởng đoàn; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn…

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, hôm nay 27-9-2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.