Khổ vì nước hồ bị ô nhiễm

Hồ Phú Lộc, có diện tích hơn 1,4 ha nằm trong Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tháng nay, gần trăm hộ dân sinh sống ven hồ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm môi trường từ lòng hồ Phú Lộc.

Ông Đinh Tuấn Đạt, khối 5, phường Vĩnh Trại bức xúc nói: Từ trước tới giờ chưa bao giờ bị ô nhiễm như thế này, ruồi muỗi nhiều vô kể, không ai dám mở cửa. Nước hồ Phú Lộc lúc nào cũng có mầu đen kịt, bốc mùi nồng nặc. Ruồi, muỗi sản sinh nhiều đến mức chúng bay đầy vào các nhà dân sinh sống gần hồ. Những nhà có con nhỏ thì lại càng sợ, lúc nào cũng phải đốt hương muỗi, bôi đủ các loại kem, dầu chống muỗi cho trẻ con. Thậm chí, có người phải bế con đi sơ tán sang nhà người thân. Người già, trẻ nhỏ cứ về đến nhà là đóng cửa kín mít để tránh ruồi muỗi. Thế nhưng, mùi hôi thối vẫn nồng nặc, đến thở cũng khó chịu. Không chỉ các hộ dân ven hồ mà người dân trong khu vực Phú Lộc IV cũng không còn ai dám đi bộ ven hồ để tập thể dục, hít thở không khí như trước đây nữa...
 
 Nhiều người dân ở quanh khu vực hồ Phú Lộc đều phản ánh, có rất nhiều ống xả thải trực tiếp ra hồ. Việc xả thải không chỉ do khu vực dân cư quanh đây mà còn liên quan các khu đô thị lân cận, các xưởng sản xuất ở phía thượng nguồn...
 
 Bà Nông Thị Tuất, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng Khối 5, phường Vĩnh Trại cho biết: “Khối 5 có gần 80 hộ dân sinh sống, kinh doanh gần khu vực hồ Phú Lộc. Chịu cảnh ô nhiễm, người dân đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố nhưng đều không được xem xét, giải quyết”. Vì vậy, người dân sinh sống chung quanh hồ Phú Lộc rất mong cấp ủy, chính quyền các cấp TP Lạng Sơn quan tâm và có biện pháp xử lý triệt để, trả lại môi trường sạch đẹp, trong lành cho khu đô thị.
 
 HOÀNG LÊ 
 (Lạng Sơn)