Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 29 (phát hành từ ngày 19-7)

* Thời sự - Chính trị: Để tiếp cận “xa lộ” EVFTA (Cẩm Hà), Không chỉ là câu chuyện giá (Hoàng Vũ), Quyền sáng tạo có “bảo hiểm” (Anh Phương).

Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 29 (phát hành từ ngày 19-7)

* Chuyên đề: Báo động về sức cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch (Lưu Hương), Kết nối đa chiều từ cơ chế đặc thù (Khúc Hồng Thiện), Khởi nghiệp từ giảng đường (Lại Cẩm Chiêu).

* Kinh tế - Xã hội: Hệ lụy của “cơn sốt” điện mặt trời - bài 2: Những gánh nặng để lại (Thanh Mai), Những “vết thương” của làng quê - kỳ 2: Rạn nứt âm thầm (Phóng sự của Diên Khánh), Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019: Dự báo nhiều biến động (Bá Lâm), Lan tỏa nghị lực và tinh thần người lính (Phú Xuyên - Đào Phương), Thẻ bảo hiểm y tế điện tử - người dân được lợi gì? (Dương Lê).

* Văn hóa - Thể thao: GS Phạm Hồng Tung: Bất cập trong dạy, học và thi lịch sử đã kéo quá dài (Thu Cúc), Vi phạm bản quyền âm nhạc: Luật không theo kịp thực tế (Tháng Sáu), Bóng chuyền nữ Việt Nam: Quyết định gây tranh cãi (Diệp Chi), Nhân tố thú vị của đội tuyển (Quỳnh Anh), Ký ức đồng hành (PV).

* Văn học: Mưa qua vòm xuyên mộc (Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc), Vì văn chương, hay còn vì mục đích nào khác? (Tiếp theo và hết - Nguyễn Hòa), Thơ của các tác giả Hồng Thanh Quang, Nam Thanh, Vũ Thiên Kiều.

* Quốc tế: Cuộc chơi chưa hồi kết (Đông Phong), Lửa cháy phía chân trời (Đông Đô), Bài học về tình yêu cuộc sống (Nguyễn Thế Đại Dương), Khi sự cố mở ra… hy vọng (Anh Thư), Tiêu điểm (PV).

16 trang, in nhiều mầu.

Giá bán lẻ: 4.800 đồng.