Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Cựu chiến binh làm giàu trên vùng đất nắng

Năm 1994, Đại úy Võ Văn Vũ xuất ngũ, hưởng chế độ bệnh binh sau hơn 12 năm phục vụ. Về với đời thường, anh Vũ nghĩ ngay đến việc phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây, anh làm chủ trang trại lợn hơn 2.000 con, đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm… mỗi năm thu lãi hơn một tỷ đồng, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hàng chục lao động.

Cựu chiến binh Võ Văn Vũ sinh năm 1963, cư ngụ tại thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng, đóng quân tại xã Cà Ná. Đến năm 1985, được cử đi học tại trường sĩ quan rồi trở về đơn vị cũ tiếp tục công tác.

Năm 1992, tỉnh Thuận Hải chia thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, Đại úy Vũ chuyển công tác về Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Thuận và giữ chức vụ Phó Đồn trinh sát Vĩnh Hảo. Đến năm 1994, xuất ngũ với chế độ bệnh binh.

Rời quân ngũ, cựu chiến binh Võ Văn Vũ xác định sẽ gặp nhiều khó khăn khi khởi nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Bởi, xuất phát điểm dường như chẳng có gì, nhưng với tinh thần tự lực vươn lên, anh đã mạnh dạn vay mượn bạn bè mấy cây vàng và hơn 100 triệu đồng để thuê máy đào ao nuôi tôm. Thời điểm đó, môi trường nuôi thuận lợi, dịch bệnh trên con tôm ít, nên nhiều năm liền anh thu lãi khá cao, đời sống gia đình ngày được nâng lên nhiều. 

Đến năm 2014, dịch bệnh trên tôm xuất hiện nhiều, mấy ao nuôi tôm đầu tư hơn một tỷ đồng bị chết hết. Anh Vũ đã bỏ nghề nuôi tôm và tìm hướng làm ăn mới bằng cách cho thuê lại toàn bộ đìa tôm, rồi dồn vốn mua đất ở gần ga đường sắt Cà Ná để xây dựng chuồng trại nuôi 250 con lợn. Đến năm 2016, anh tích góp hết vốn liếng đầu tư xây dựng trang trại có diện tích 8 ha, nuôi gần 1.000 con lợn. Chăn nuôi thuận lợi, từ năm 2017 đến nay, anh tăng đàn lên mức 2.500 con, đồng thời xây dựng thêm các trang trại nuôi gà để tăng thu nhập.

Mô hình nuôi lợn, gà theo phương pháp sử dụng đệm lót sinh học, tạo môi trường tốt, nên đàn lợn, gà tăng trọng nhanh, không mắc dịch bệnh, mỗi năm thu lãi tiền tỷ. Có vốn, anh mở hai cửa hàng kinh doanh thức ăn, một lò giết mổ, bốn sạp bán thịt lợn, gà ở các chợ trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Nhận thấy Ninh Thuận là vùng đất nắng nóng quanh năm, năm 2019, anh Vũ đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng làm điện mặt trời áp mái nhà để phục vụ cho trang trại và sinh hoạt gia đình. Tháng 6-2019, hệ thống điện mặt trời của anh được đấu nối bán điện thương mại cho ngành điện lực, mỗi tháng thu lợi từ 45 - 48 triệu đồng.

Năm 2020, anh tiếp tục đầu tư 10 tỷ đồng vào lĩnh vực điện mặt trời với công suất 600 kW và đã được Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận chấp thuận đấu nối lên đường dây quốc gia. Dự kiến giữa năm nay, dự án điện mặt trời sẽ phát điện thương mại. Anh Vũ tâm sự: “Trước khi đầu tư làm điện mặt trời, mỗi tháng chi phí tiền điện phục vụ hai trang trại khoảng 50 triệu đồng. Từ khi đầu tư vốn làm năng lượng tái tạo, vừa không tốn chi phí mà còn thu lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm, kinh tế gia đình khấm khá hơn”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam Diệp Minh Xuân nhận xét, anh Vũ là người tiên phong trong phát triển chăn nuôi ở địa phương, tuân thủ nghiêm các kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gia súc gia cầm, cho nên trang trại chăn nuôi rất an toàn. Anh Vũ đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương.

Giờ đây, nhiều người dân địa phương đã học tập và làm theo mô hình chăn nuôi khép kín kết hợp với đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái nhà của anh Vũ, đã đem lại thu nhập cao. 

Với những thành quả đạt được, anh Võ Văn Vũ đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011 - 2016.