Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Bất an với tình trạng xe ô-tô quá tải

Mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, song tình trạng xe ô-tô tải cơi nới thành thùng chở quá tải vật liệu, phế thải, che chắn sơ sài, làm rơi vãi đất đá, phế thải và các loại vật liệu xây dựng xuống đường… luôn là nỗi bức xúc của người dân.

Theo phản ánh của người dân, ngày 15-3-2020, nhiều phương tiện ô-tô đã phải rất khó khăn mới có thể lưu thông qua đoạn Km 8 + 500, địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Ðức (Hà Nội), làn cao tốc hướng từ trung tâm TP Hà Nội về phía Hòa Lạc, bởi tình trạng bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng đổ vương vãi đầy mặt đường. Ðiều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên tình trạng nêu trên diễn ra tại khu vực này. Ông Nguyễn Ðăng Minh, xã Vân Côn, huyện Hoài Ðức cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi qua tuyến đường này, không chỉ xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, mà nhiều đoạn đường trên Ðại lộ Thăng Long còn bị phủ một lớp bùn đất, đá dăm dày hàng chục centimet, trời nắng thì bụi, trời mưa thì cả đoạn đường trở nên trơn trượt, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông". Trao đổi vấn đề này, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn, cho biết: Trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường trên tuyến Ðại lộ Thăng Long, đơn vị luôn gặp phải tình trạng các phương tiện chở bùn đất tụt ben, đổ trộm đất, phế thải xây dựng, xe chở nguyên vật liệu không che chắn. Mới đây nhất, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 19-8-2020, tại vị trí khu vực cầu Sông Nhuệ, Km 4 đường gom hướng đi Hòa Lạc (địa phận phường Phú Ðô), xe ô-tô chở vật liệu tụt ben làm bùn đất rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Mặc dù lần nào, khi phát hiện tình trạng rơi vãi, đổ trộm phế thải, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn cũng có công văn đề nghị Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp xử lý… song tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí có chiều hướng gia tăng, gây bất an cho người tham gia giao thông. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng này không chỉ có trên tuyến đường Ðại lộ Thăng Long mà diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Ði dọc các tuyến đường có mật độ giao thông dày đặc như Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, quốc lộ 32… có thể dễ dàng bắt gặp những đoạn đường bụi bẩn bởi đất, cát rơi vãi.

Theo quy định, bất kỳ phương tiện nào khi chở vật liệu xây dựng, phế thải vào thành phố đều phải bịt kín không để xảy ra hiện tượng bụi, rơi vãi vật liệu xuống đường. Tất cả các xe khi ra khỏi công trường xây dựng để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, đều phải tuân thủ quy định rửa sạch mới được lưu thông. Quy định là vậy, song có thể thấy, hiện nay nhiều xe ô-tô chở vật liệu không tuân thủ, hoặc chỉ mang tính chất đối phó.

Ðể từng bước ngăn chặn, tiến tới chấm dứt cảnh rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng trên đường phố Hà Nội, trả lại bầu không khí trong sạch vốn có cho người dân, đã đến lúc cần sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm từ phía cơ quan chức năng. Trong đó, cần phân rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng "cha chung không ai khóc". Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cần xử lý nghiêm, tăng mức xử phạt đối với các hành vi không bảo đảm vệ sinh môi trường, làm rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng.