Khi "vua" sai !

Cúp bóng đá thế giới năm 2014 vừa bế mạc. Đội nhận cúp vô địch rất xứng đáng; đội đứng thứ nhì cũng thua một cách oanh liệt.

Có nhiều cuộc bàn luận nhưng bàn luận nhiều nhất vẫn là sai sót của trọng tài khá nhiều.

- Những trọng tài được giao nhiệm vụ cầm còi Cúp bóng đá danh giá nhất hành tinh chắc phải là những người giỏi nhất?

- Chắc chắn họ là những trọng tài giỏi nhưng xem ra xếp theo cơ cấu vùng miền, châu lục... cho nên không nhất thiết họ là những trọng tài giỏi nhất!

- Nhưng dù có là người giỏi thì cũng có thể mắc sai lầm vì họ cũng là con người như mọi người, cũng có lúc lầm lẫn.

- Cho dù giỏi hay chưa giỏi đã cầm còi đều được gọi là "vua sân cỏ", những sai lầm của họ có thể dẫn tới bàn thua hoặc mất bàn thắng, nhiều khi làm sai lệch cả trận đấu.

- Đúng, mọi người vẫn gọi các ông ấy là "vua". Mà cãi lại vua cho dù là "vua sân cỏ" có quyền quyết định chỉ khoảng hai giờ đồng hồ nhưng đã là vua thì chỉ có quyết định đúng. Cãi lại "vua" thì ăn thẻ vàng, thẻ đỏ như chơi, cho nên chỉ biết ngậm ngùi! Oan ức cũng phải cắn răng mà chịu.

- Cho nên khi "vua" sai, cho dù chỉ là "vua sân cỏ" cũng rất nguy hiểm!