Khổ vì đường xuống cấp

Nhiều năm nay, mỗi khi tham gia giao thông từ cầu Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến đường Mậu Lương (phường Kiến Hưng, quận Hà Ðông) nhiều người không khỏi bất an về sự xuống cấp của tuyến đường dài hơn 1 km này.

Anh Nguyễn Văn Khánh, phường Ðại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Hằng ngày đi làm qua đây, tôi chứng kiến tuyến đường này bị xuống cấp từ lâu nhưng vẫn phải "oằn mình" trước mật độ phương tiện tham gia giao thông dày đặc. Không chỉ lượng xe máy, xe ô-tô con mà còn rất nhiều xe quá khổ, quá tải thường xuyên lưu thông. Trời nắng bụi mù mịt, gặp lúc trời mưa to thì đường rất lầy lội và khó phân biệt được đâu là đường, đâu là "ổ gà", "ổ trâu".

Bán hàng nước ở tuyến đường này nhiều năm, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) chia sẻ: Từ ngày cầu Hữu Hòa được đưa vào sử dụng, các phương tiện đổ dồn vào tuyến đường này gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm (từ 16 giờ đến 20 giờ) hằng ngày. Quá trình cải tạo, sửa chữa mặt đường sơ sài, không kè hai bên theo đúng tiêu chuẩn dẫn đến sụt, lún. Vào thời điểm học sinh Trường tiểu học Hữu Hòa - cơ sở 2 tan học cũng gây tắc đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Qua tìm hiểu, khoảng 5 năm nay, tuyến đường xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Cây cối bên đường bị bụi bám từng lớp khiến lá đổi từ mầu xanh thành mầu xám. Nhiều ngôi nhà ven đường ngày đêm cửa đóng then cài, nhưng vẫn bị tra tấn bởi tiếng ồn và khói bụi. Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương và người dân lại dùng gạch, đá, xi-măng để sửa chữa, lấp tạm thời những hố sâu "ổ gà, ổ trâu"... nhưng tình hình chỉ được cải thiện một thời gian ngắn. Hiện nay, đoạn cuối đường giáp với đường Mậu Lương, các đơn vị thi công đang xây kè hai bên đường, nhưng tiến độ khá chậm.

Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa Tưởng Văn Chúc cho biết: Bên cạnh mật độ phương tiện đông, nhiều xe quá khổ, quá tải thì sự xuống cấp của tuyến đường còn do đơn vị lắp đặt hệ thống nước sạch thi công xong hoàn trả mặt đường sơ sài; hệ thống thoát nước rất kém cho nên vào mùa mưa thường ứ đọng nước…

Tháng 10-2019, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án cải tạo tuyến đường này với kinh phí 67 tỷ đồng nhưng đang ách tắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Trước mắt, để khắc phục tình trạng này, Ðảng ủy, UBND xã và UBND huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an xã, đoàn thanh niên,… thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông vào giờ cao điểm. Ngoài ra, lãnh đạo chủ động thành lập tổ tuyên truyền, vận động nhân dân sớm nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã và huyện để sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định,… Qua đó, phấn đấu trong năm 2021 sẽ sửa chữa, cải tạo xong tuyến đường để đưa vào sử dụng.

MINH NGHĨA

(Hà Nội)