ND - Ðã thành thông lệ, vào dịp bước sang năm mới vẫn có hàng nghìn cán bộ y tế trên khắp mọi miền cả nước lặng lẽ bám trụ tại các cơ sở y tế, chia sẻ nỗi lo bệnh tật với những người kém may mắn. Năm nay, thời gian nghỉ Tết dài hơn, vì thế công tác chuẩn bị của các bệnh viện cũng chu đáo, cẩn thận hơn. Ngoài việc sẵn sàng trực cấp cứu 24/24 giờ, các bệnh viện còn chuẩn bị quà Tết, thăm hỏi động viên người bệnh, lo bữa ăn cho người bệnh nghèo...
Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS Ðỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết:
Công tác chuẩn bị đón tiếp người bệnh đến khám chữa bệnh, cấp cứu trong những
ngày Tết được chuẩn bị rất cẩn thận. Mỗi ngày, bệnh viện đã bố trí gần 200 cán
bộ trực được phân theo bốn cấp (trực lãnh đạo, trực khoa phòng, chuyên môn và
trực hậu cần) và các đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ phục vụ
người bệnh. Chính vì vậy, trong những ngày Tết vừa qua, công tác đón tiếp cấp
cứu, điều trị cho người bệnh đều được bệnh viện thực hiện khá tốt. Khoa cấp cứu
với 30 giường và 20 cáng được sử dụng hết công suất, liên tục đón người bệnh
nhập viện cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp nặng từ các địa phương chuyển
về. Qua số liệu thống kê đến chiều 16-2 (tức mồng 3 Tết) cho thấy, trong ba ngày
Tết số lượng người vào cấp cứu khoảng 70 người/ngày, giảm không nhiều so với
ngày thường, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng. Bên cạnh tổ chức cấp cứu
kịp thời cho người bệnh, bệnh viện cũng chăm lo chu đáo cho gần 700 người bệnh
phải đón Tết tại bệnh viện. Ban giám đốc đã xuống từng khoa, phòng chúc Tết,
tặng quà từng người bệnh, nhất là tại các khoa, phòngtrọng
điểm như Cấp cứu, Tim mạch, Truyền nhiễm, Thần kinh... Mỗi người bệnh đón Tết ở
bệnh viện đều được tặng một gói quà trị giá 150 nghìn đồng. Ngoài ra, trong ba
ngày Tết, những người bệnh nặng này cũng được bệnh viện hỗ trợ các suất ăn miễn
phí. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Ðức luôn là "điểm nóng" của các trường hợp cấp cứu
ngoại khoa, cho nên những ngày Tết được tổ chức trực nghiêm túc, cẩn thận. PGS,
TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Năm nay thời gian nghỉ Tết
dài ngày, nên lịch trực của bệnh viện cũng kéo dài từ 30 đến tận mồng 9 Tết.
Ngoài số lượng cán bộ trực tại viện, hằng ngày còn có 12 chuyên gia trực tham
vấn tại nhà; tất cả trưởng, phó các khoa, phòng đều không được đi khỏi Hà Nội,
sẵn sàng nhận lệnh khi có yêu cầu. Mặc dù các ca mổ phiên phải kéo dài đến hết
ngày 12- 2 (tức ngày 29 Tết), nhưng trong những ngày Tết bệnh viện vẫn bố trí
hơn 200 cán bộ trực 24/24 giờ, từ khối lâm sàng (các khoa phẫu thuật thần kinh,
tim mạch, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, cột sống, gan mật...), cận lâm sàng
(chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, sinh hóa, vi sinh, máu...), hậu cần (điện,
nước, giặt là...). Ngoài ra, bệnh viện cũng tổ chức hai đội cấp cứu ngoại viện
với đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, phương tiện sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ
cho bệnh viện bạn hay các địa phương khi có yêu cầu. Có mặt tại Khoa cấp cứu chiều 16-2 (tức mồng 3 Tết) chúng tôi được chứng kiến
tinh thần làm việc hết sức khẩn trương của các thầy thuốc nơi đây. Thạc sĩ Phạm
Hải Bằng, Phó trưởng Khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn, Trưởng tua trực ngày 16- 2 cho
biết: Do chủ động được các phương án, trang thiết bị, thuốc men cũng như con
người cho nên trong ba ngày vừa qua, bất kỳ trường hợp nào nhập viện đều được
bệnh viện tiếp đón chu đáo. Theo thống kê, tổng số người bệnh đến khám, cấp cứu
của tua trực ngày mồng 2 Tết (từ tám giờ ngày mồng 2 đến tám giờ ngày mồng 3) là
170 trường hợp, trong đó khám cấp cứu tai nạn giao thông là 122 trường hợp, có
tới 39 trường hợp bị chấn thương sọ não. Các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu
tới 18 ca mổ lớn, trong đó có tám ca liên quan chấn thương sọ não. Ðã có ba
trường hợp chết tại viện và bảy trường hợp quá nặng người nhà xin về. Còn trong
sáng mồng 3, các bác sĩ đã tiếp nhận một ca tai nạn tàu hỏa đâm vào ô-tô làm hai
người chết và một người bị thương. Tính đến 16 giờ ngày mồng 3, các bác sĩ cũng
đã tiến hành mổ bảy ca thì có tới sáu ca là do chấn thương gây ra (ba ca chấn
thương sọ não, hai ca gãy xương, một ca chấn thương bụng), chỉ có một ca bệnh lý
(tắc ruột). So với dịp Tết năm trước, số lượng người bệnh vào cấp cứu trong
những ngày Tết không thay đổi. Ðáng chú ý, trong ba ngày Tết (từ 12 đến 15-2), cả nước không ghi nhận vụ ngộ
độc thực phẩm hàng loạt làm nhiều người mắc. Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân
chính là do công tác chỉ đạo kiểm tra an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán đã
được thực hiện nghiêm túc tại các địa phương. Các ngành từ trung ương đến địa
phương vào cuộc nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý
các vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thống kê của Bộ Y tế từ báo cáo nhanh của 48 đơn vị, trong đó có 17 bệnh viện
trực thuộc trung ương, Hà Nội và 31 Sở Y tế của các tỉnh, thành phố cho thấy:
tổng số người bệnh đến khám trong ba ngày Tết Nguyên đán là 43.985 trường hợp,
tăng 8,8% so với Tết Kỷ Sửu, trong đó có 14.077 trường hợp đến khám cấp cứu do
tai nạn (chiếm 32%). Trong số người bệnh cấp cứu có 44,76% số ca cấp cứu do tai
nạn giao thông (6.302 trường hợp), giảm 21%. Trong các ca tai nạn giao thông,
thì số ca tai nạn giao thông không đội mũ là 650 ca, tăng 19,5%. Tổng số người
bệnh phải nhập viện điều trị nội trú là 11.742 trường hợp giảm 22,9% so với ba
ngày Tết Kỷ Sửu. Tổng số ca phải phẫu thuật là 2.098. Tổng số ca tử vong tại bệnh viện là 183 trường hợp, giảm 14,5% so với số ca
tử vong ba ngày Tết Kỷ Sửu. Trung Hiếu |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |