|
(Bài phát biểu của đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG) ND - ...Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, thay
mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí, và
qua các đồng chí tới tất cả các thế hệ cán bộ đã và đang công tác trong ngành
Tuyên giáo lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. ...Chúng ta đều đã biết, xét trên phạm vi rộng toàn
xã hội, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng
trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Ðảng. Nó bao gồm nhiều nội dung phong phú,
nhiều hình thức sinh động, phương pháp sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động
tuyên truyền, cổ động, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học, huấn học,
giáo dục... Mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng
là tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, làm cho tư tưởng của
Ðảng, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa thế giới thâm
nhập vào quần chúng, chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội,
trở thành lực lượng và sức mạnh vật chất. Nói cách khác, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là công tác tuyên
truyền, vận động, giác ngộ, tập hợp và tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động
cách mạng, hoạt động xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Ðảng ta luôn khẳng định
công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức mạnh to lớn, là vũ
khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới, xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xét trên phạm vi hẹp hơn là công tác xây dựng Ðảng. Công tác tư tưởng, công
tác tuyên giáo là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Ðảng, bảo
đảm cho Ðảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thậm chí ngay trước
khi đi đến hình thành về tổ chức, đã phải bắt đầu bằng việc vận động về tư
tưởng, tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ về nhận thức; và linh hồn của tổ chức
chính là cương lĩnh chính trị, đường lối chính trị, tư tưởng chính trị. Ðồng chí
Nguyễn Ái Quốc, để đi tới thành lập tổ chức Ðảng Cộng sản Việt Nam, đã phải trải
qua nhiều năm tháng tiến hành công tác giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác -
Lê-nin, tư tưởng cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp nhân dân, đặc biệt
là vào các hạt giống đỏ. Ðây là lĩnh vực hoạt động rất công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi
có chiều sâu trí tuệ và nhiệt tình cách mạng cháy bỏng. 80 năm qua, kể từ
ngày 1-8-1930, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, qua
tất cả các thời kỳ, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã đạt được những
thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Trong những năm vận động cách mạng, những người cộng sản và những người yêu
nước đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào
nhân dân để làm công tác tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, rèn luyện, tiến tới tổ
chức quần chúng đi theo tiếng gọi và mục tiêu chiến đấu của Ðảng, thực hiện khát
vọng của dân tộc là độc lập, tự do. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm
1945 với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có sự đóng góp to lớn
của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, là thắng lợi của quá trình biến lý
tưởng của Ðảng thành sức mạnh vô địch của quần chúng, thành hiện thực cách mạng.
Trong những năm kháng chiến gian khổ nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng đã góp phần bồi
dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh và giá trị con người Việt Nam, khơi dậy
và tổ chức các phong trào của quần chúng, biến thành cao trào cách mạng trong
đấu tranh và xây dựng. Hàng vạn hình mẫu chiến đấu dũng cảm, xả thân vì nước đã
làm xúc động lòng người, kết thành sức mạnh làm nên chiến thắng trong các cuộc
đọ sức lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và kẻ thù xâm lược. Hàng nghìn cán bộ làm
công tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền trên các lĩnh vực, trong các loại hình
của công tác tuyên giáo, như phóng viên, biên tập viên, nhà văn, nhà báo, nhà
nhiếp ảnh, điện ảnh, nhạc sĩ, họa sĩ, anh chị em văn công,... đã anh dũng hy
sinh ở những nơi mũi nhọn, nóng bỏng nhất với tư thế của người chiến sĩ - nghệ
sĩ, chiến sĩ - tuyên huấn. Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư
tưởng, công tác tuyên giáo đã chú trọng tổng kết các sáng kiến của nhân dân trên
các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xác định và phát triển đường lối đổi
mới, củng cố niềm tin vào lý tưởng của Ðảng, ngay cả khi cách mạng gặp nhiều khó
khăn; khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước
vượt qua nhiều thử thách, lập được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Ðồng thời góp phần xây dựng con người Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp, có
lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, lòng nhân ái, khoan dung, sự
tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống; kế tục và phát huy truyền thống
đấu tranh dựng nước, giữ nước và truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc qua
hàng ngàn năm lịch sử. Với vai trò là một bộ phận của công tác xây dựng Ðảng, công tác tư tưởng đã
trực tiếp góp phần tạo nên một hệ thống các quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường
lối chính trị của cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất
đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần gang thép của những người cộng sản,
những chiến sĩ yêu nước Việt Nam; tạo ra sức mạnh đại đoàn kết thống nhất của hệ
thống tổ chức đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng và
phát triển Ðảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức thật sự vững mạnh, trong
sạch, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Ðồng
thời, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ những
quan điểm sai trái; vạch trần những âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình"; làm
thất bại chiến lược đánh vào tư tưởng, phá rã niềm tin, chia rẽ nội bộ hòng làm
tan rã Ðảng ta của các thế lực thù địch. Nhân dịp này, tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước nhiệt liệt
chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành tuyên giáo đã đạt được và biểu dương,
cảm ơn các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã có những
đóng góp xuất sắc trong 80 năm qua. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo chúng ta càng ghi lòng
tạc dạ, tri ân công đức trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn
luyện Ðảng ta, người thầy vĩ đại, người mở đường cho công tác tư tưởng, công tác
tuyên giáo của Ðảng ta. Di sản tư tưởng của Người mãi mãi soi sáng cho sự nghiệp
cách mạng của Ðảng và dân tộc, là cẩm nang thần kỳ cho công tác tư tưởng, công
tác tuyên giáo của chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng
chí cán bộ lão thành, các anh hùng liệt sĩ - những người đã cống hiến trọn đời
mình cho sự nghiệp cao quý của Ðảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. ...Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với nhiều thuận lợi cơ
bản, đồng thời cũng phải đương đầu với những thách thức mới, phức tạp và gay
gắt. Thế giới tiếp tục có những biến đổi mau lẹ và khó lường, thường xuyên tác
động đến đời sống chính trị, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của nhân dân ta. Sự
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế càng đi vào
chiều sâu càng đặt ra nhiều vấn đề mới, tác động đa chiều đến toàn bộ các lĩnh
vực của đời sống xã hội, đan xen nhau cả thời cơ và thách thức. Ðó là chưa kể
các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của
Ðảng ta, nhân dân ta, ráo riết thực hiện âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình"
ngày càng tinh vi và xảo quyệt nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và chuyển
hóa chế độ chính trị ở nước ta. Ðây không chỉ là những thách thức trong kinh tế,
mà còn đối với chế độ chính trị, đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng, giữ vững
định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc, bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ðúng như
dự báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ðây là một cuộc chiến đấu khổng lồ" để "chống
lại những gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi"; và để chiến
thắng trong cuộc chiến đấu này, theo Bác, "cần phải động viên toàn dân, tổ chức
và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng của toàn dân". Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Tuyên giáo cần đi sâu nghiên cứu, tổng kết
những bài học kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện cụ
thể ngày nay, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh
tổng hợp của toàn xã hội; đồng thời đổi mới về nội dung, phương pháp nhằm nâng
cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Cùng với việc thực hiện đồng
bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chúng ta cần chú trọng
một số nội dung sau: - Ðẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn
cứ khoa học những vấn đề lớn thực tiễn đất nước đặt ra trong quá trình tiếp tục
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. - Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sự
sắc bén và tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. - Phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành hệ thống
giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập quốc tế. - Ðẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nghiên cứu phát triển Cuộc vận động trong
những năm tới, gắn chặt với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu,
lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về
đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đấu tranh chống
các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất
bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, trước hết trên lĩnh
vực tư tưởng - văn hóa. - Phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan tham mưu, chuyên môn - nghiệp vụ của
Ðảng, trực tiếp góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
toàn diện, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính
sách phát triển khoa học - công nghệ, thực hiện và giải quyết có hiệu quả các
vấn đề xã hội... - Củng cố, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối
ngoại, phục vụ tích cực sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước trong
thời kỳ hội nhập. - Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực, các
loại hình từ trung ương đến cơ sở, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng
ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. ...Chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, với những thành tựu to lớn, với
đội ngũ cán bộ tuyên giáo đông đảo, dày dạn kinh nghiệm được đúc kết từ thực
tiễn, là nguồn sức mạnh để ngành Tuyên giáo tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tôi xin chúc ngành Tuyên giáo của Ðảng đạt được những thành tích ngày càng to
lớn hơn nữa trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khoa giáo trong những năm tới,
trước mắt là trong năm 2010 - 2011, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước,
đặc biệt là việc chuẩn bị và tiến hành Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng
nhân dân các cấp. (*) Ðầu đề là của Báo Nhân Dân. |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |