ND- Tôi đến với Ðảng vì Ðảng giúp nhà khoa học rèn luyện tính tổ chức, vì khoa học không thể thành công nếu làm việc đơn lẻ. Ðảng giúp nhà khoa học rèn luyện khả năng thuyết phục, vì khoa học cũng chính là một quá trình truyền bá và áp dụng những tư tưởng mà mình đã hiểu. Ngược lại, khi nhà khoa học hoạt động trong Ðảng, những tư duy rõ ràng, khúc
triết, hướng tới sự hiệu quả cũng sẽ được sử dụng. Hơn nữa, nhà khoa học thường
là những người có tâm, luôn tìm cách cải thiện những vướng mắc, khó khăn của
cuộc sống. Ðó cũng chính là một mục tiêu của Ðảng. Như vậy, đến với Ðảng không
chỉ để rèn luyện mà còn bởi sự đồng cảm của những hướng đi có mục tiêu
chung. Ðảng luôn quan tâm, chú ý tới các nhà khoa học như chúng tôi. Ðảng nhận thức
rất rõ giá trị của khoa học trong công cuộc xây dựng, hiện đại hóa và công
nghiệp hóa đất nước. Xây dựng và phát triển đất nước không chỉ là định hướng mà
còn là thực hiện. Vì vậy, Ðảng cần chúng tôi như chúng tôi vốn có, như cần những
thành tố sẽ đóng góp lớn vào vai trò thực hiện này. Khi ở trong Ðảng, chúng tôi
không phải đi ngược lại với những sở trường và niềm yêu thích của mình, vì thế,
cống hiến cho Ðảng cũng là cống hiến cho lý tưởng của mình trong một dòng chảy
chung với lý tưởng của Ðảng và của đất nước. Tôi rất trân trọng Ðảng vì nhận
thấy Ðảng không bỏ qua những đóng góp của chúng tôi, dù là những đóng góp nhỏ
bé. Từ đó, Ðảng giác ngộ và tạo điều kiện cho chúng tôi có những đóng góp tích
cực hơn. Như vậy, sự tạo điều kiện đầu tiên mà Ðảng dành cho chúng tôi chính là
việc nhận ra và bồi dưỡng chúng tôi. Với sự quan tâm này, các nhà khoa học có
hoạt động tích cực được phân công những vị trí làm việc tốt, phù hợp năng lực.
Bên cạnh đó là những sự động viên khi được Ðảng đánh giá tốt các hoạt động của
mình. Cho đến nay, trong giới trẻ, điều này vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những giá
trị vật chất khác. Vậy phải phấn đấu như thế nào để làm tốt những nhiệm vụ của một người đảng
viên, đồng thời là một nhà khoa học? Với tôi, phấn đấu đầu tiên và quan trọng
nhất chính là việc tiếp tục làm việc thật sự, bằng đúng năng lực của mình. Ðó
không phải là việc đơn giản trong khi xã hội đang phát triển mang theo mặt trái
của nền kinh tế thị trường, đầy những cám dỗ và không thiếu cách "trang
điểm" để tạo nên sự hào nhoáng không chân thật. Nhưng tạo nên sự phát triển bền
vững chính là những giá trị thực, là kiến thức, là kinh nghiệm mà mình thật sự
thu được nhờ quá trình lao động nghiêm túc. Ðây cũng chính là những điều Ðảng
cần, là điều cơ bản, cốt lõi nhất để làm nên một nhân cách đảng viên. Chỉ khi
giữ gìn được một nhân cách tốt, người đảng viên mới thật sự giúp được Ðảng cảm
hóa lòng người và nắm vai trò chủ đạo định hướng phát triển đất nước. Trong quá trình phát triển bằng năng lực của mình, không thể tách rời quá
trình lắng nghe, cảm nhận và tự nhìn lại mình bởi không phải bao giờ mình cũng
đúng. Hơn nữa, việc tự nhìn lại mình, tạo nên một thói quen tốt, giúp tổng kết,
kiểm tra, đánh giá được quá trình hoạt động, nhờ đó, tạo nên những định hướng
phát triển đúng đắn. Khi đã thấm nhuần một tư tưởng và hướng đi đúng đắn, người
đảng viên phải biết nhân rộng, phát triển những tư tưởng và hướng đi này tới
những người ở chung quanh mình, nhất là với thế hệ trẻ. Một lần nữa, có thể thấy
con đường đi và phát triển của Ðảng, con đường phấn đấu của một người đảng viên
không tách rời con đường đi của một nhà khoa học, một nhà giáo như tôi và các
đồng nghiệp của mình. Vì thế, phấn đấu và rèn luyện vì Ðảng cũng là phấn đấu và
rèn luyện cho nghề nghiệp của mình, khi đã hiểu như vậy thì sự phấn đấu vì Ðảng
trở thành không khiên cưỡng. Mỗi người trẻ chúng ta hãy một lòng với Ðảng, phấn đấu để xây dựng Ðảng, vì
đó cũng chính là phấn đấu để xây dựng cuộc sống, để bản thân chúng ta cũng được
hạnh phúc hơn, sung sướng hơn. Tiến sĩ LÊ MINH THẮNG (Trường đại học Bách Khoa Hà Nội) |
| Trang chính
|
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |