Đưa vào khai thác cầu Phù Đổng 2

NDO - NDĐT - Sáng 19-1, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và các nhà thầu tổ chức thông xe, đưa vào khai thác cầu Phù Đổng 2 nằm trong gói thầu số 6, thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến vành đai III.

Cầu Phù Đổng 2 nằm trên tuyến quốc lộ 1, được chính thức xây dựng ngày 7-1-2009, dài 4.360 m. Đơn vị thi công là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Thăng Long - Cienco 1 và Cienco 4.

Theo tiến độ, cầu thi công trong 24 tháng, nhưng do đặc thù điều kiện thủy văn sông Đuống phức tạp, địa chất nền đường yếu, phải gia tải kéo dài, việc GPMB gặp nhiều vướng mắc, nên tiến độ bị chậm. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực rất lớn, bởi trong tình hình hiện tại, nguồn vốn cho hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu biến động lớn.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá, cầu Phù Đổng 2 nói riêng, cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Vành đai III nói chung là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối sự phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Việc thông xe cầu Phù Đổng trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ tạo sự đồng bộ trong việc khai thác toàn dự án cầu Thanh Trì và làm tăng khả năng lưu thông của tuyến QL1 từ Hà Nội lên Lạng Sơn, phục vụ nhu cầu đi lại, đón Tết của nhân dân.