NDĐT - Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát triển Công nghệ cao đã có những đóng góp không nhỏ cho ngành khoa học nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam, tập trung vào bốn lĩnh vực: Vật liệu đặc chủng; tiết kiệm năng lượng; sinh học ứng dụng và công nghệ sau thu hoạch và cơ điện tử - tự động hóa.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa hỗ trợ Công ty Nấm Trang Sinh (TP Hồ Chí Minh) đổi mới công nghệ quy mô công nghiệp để trồng nấm bào ngư. Toàn bộ các khâu xử lý cơ chất trồng và đóng phôi nấm được cơ giới hóa, giúp người trồng sử dụng được nhiều loại nguyên liệu để trồng nấm (mùn cưa, lõi ngô, rơm, rạ, vỏ đậu phộng...) thay vì chỉ sử dụng nguyên liệu rơm hoặc mạt cưa như trước đây.
Phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân đang là hướng đi cần thiết trước xu thế ngày càng nhiều người dành một lượng thời gian lớn cho các hoạt động trên không gian mạng. Phát triển hệ sinh thái số đòi hỏi cơ chế, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có môi trường cạnh tranh lành mạnh.