Huyện Yên Thành (Nghệ An): Dân tự đóng góp xây dựng 13 nhà máy nước

NDO - NDĐT-Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, ngoài một hệ thống nước sạch phục vụ cho nhân dân và các cơ quan đơn vị nhà nước ở trung tâm huyện, huyện đã có thêm 13 nhà máy nước do dân tự đóng góp.

13 nhà máy nước sạch tại 13 xã được xây dựng bằng các nguồn hỗ trợ của các dự án đầu tư cho nước sạch nông thôn, bằng nguồn kêu gọi hỗ trợ đóng góp của con em thành đạt và từ người dân trong xã đóng góp. Trong đó nhà máy nước có nguồn vốn đầu tư lớn nhất 20 tỷ đồng là nhà máy nước Nhân Thành, còn lại các nhà máy nước khác có nguồn vốn đầu tư từ 7- 8 tỷ đồng cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng hàng chục vạn hộ dân trong khu vực 15 xã.

Đây là một hình thức xã hội hoá về chương trình nước sạch cho nông thôn được thực hiện đầu tiên ở Nghệ An do huyện Yên Thành áp dụng và nhân rộng trên địa bàn.